Tấn Tài thể hiện đẳng cấp trước sân chơi châu lục

26/02/2015 13:32 GMT+7

(TNO) Trở lại đội hình chính sau một thời gian dài vắng mặt, tiền vệ Tấn Tài đã chơi một trận xuất sắc trong vai trò nhạc trưởng, cùng B.Bình Dương chơi một trong những trận hay nhất trước gã khổng lồ Shandong Luneng (Trung Quốc) tại AFC Champions League.

(TNO) Trở lại đội hình chính sau một thời gian dài vắng mặt, tiền vệ Tấn Tài đã chơi một trận xuất sắc trong vai trò nhạc trưởng, cùng B.Bình Dương chơi một trong những trận hay nhất trước gã khổng lồ Shandong Luneng (Trung Quốc) tại AFC Champions League.

>> HLV Lê Thụy Hải: ‘Tấn Tài hiểu rõ nhất vì sao ngồi dự bị
>> Đội trưởng tuyển Việt Nam Tấn Tài nghỉ thi đấu 1 tháng vì chấn thương
>> Tấn Tài và Công Vinh tự tin sẽ ‘hiểu’ được ý đồ của thầy Miura
>> B.Bình Dương thua sát nút nhà vô địch Trung Quốc
>> B.Bình Dương sẵn sàng cho cuộc lật đổ ở AFC Champions League

Tấn Tài đã có trận đấu trở lại chói sáng trong màu áo B.Bình Dương tại đấu trường AFC Champions League - Ảnh: Khả Hòa
Tấn Tài đã có trận đấu trở lại chói sáng trong màu áo B.Bình Dương tại đấu trường AFC Champions League - Ảnh: Khả Hòa

“Tấn Tài đã chơi tốt. Khả năng cầm chịch của cậu ấy thuộc diện hay nhất ở B.Bình Dương, thậm chí là Việt Nam rồi. Chỉ tiếc là Tài nghỉ lâu quá nên sức bền chưa được tốt”, HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn nhận xét về màn trình diễn của Tấn Tài trong trận đấu với Shandong Luneng FC hôm 24.2.

Đó là trận đấu B.Bình Dương đã chơi vượt kỳ vọng của rất nhiều người. Bất chấp chỉ kịp tập luyện trở lại vỏn vẹn 2 ngày sau kỳ nghỉ Tết, nhà đương kim vô địch V-League 2014 đã chơi sòng phẳng, thậm chí có phần trên chân đội bóng có trong tay những cầu thủ có giá lên đến 5 triệu USD như Diego Tardelli.

Dù nhỏ con, nhưng cầu thủ người Khánh Hòa vẫn chơi rất lăn xả, không hề ngán ngại đối thủ cao to hơn mình rất nhiều - Ảnh: Khả Hòa
Dù nhỏ con, nhưng cầu thủ người Khánh Hòa vẫn chơi rất lăn xả, không hề ngán ngại đối thủ cao to hơn mình rất nhiều - Ảnh: Khả Hòa

Chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ, bằng khả năng xử lý bóng hợp lý và thông minh, Tấn Tài đóng vai trò quan trọng trong việc hóa giải mọi ý đồ vây ép của Shandong Luneng. Không chỉ thế, anh còn thường xuyên khiến đối thủ phải giật mình với những pha châm bóng cự ly trung bình và dài rất chính xác cho Abass và Oseni ở phía trên.

Khả năng làm bóng đó đã được thể hiện rõ nét trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho B.Bình Dương trong hiệp 2. Ở vị trí chếch bên mép phải của khu vực cấm địa, số 14 đã tung ra cú cứa lòng điểm rơi rất ngọt để Moses đánh bại thủ thành Wang Dalei từ một pha không chiến.

Là người bị dư luận cho là có một chút “sóng gió” với Tấn Tài thời gian qua, giám đốc kỹ thuật B.Bình Dương HLV Lê Thụy Hải cũng có những lời ngợi khen đến tiền vệ người Khánh Hòa.

Tình huống Tấn Tài tung ra quả chuyền điểm rơi chính xác để Moses ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho B.Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa
Tình huống Tấn Tài tung ra quả chuyền điểm rơi chính xác để Moses ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho B.Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

“Tài đã chơi tốt ở trận đấu này. Điểm hạn chế duy nhất là thể lực của cậu ấy vẫn chưa đủ. Sức còn yếu do nghỉ thời gian dài. Dẫu vậy, màn trình diễn của cậu ấy như thế là được rồi.

Về câu chuyện trước đó, tôi đã có nói chuyện cùng Tấn Tài. Thực ra, tôi chỉ không hài lòng về việc cậu ấy phát ngôn không hợp lý trên báo chí. Tôi nghĩ Tấn Tài hiểu điều đó và hy vọng rằng cậu ấy sẽ sớm trở lại trong thời gian tới để tăng thêm sức mạnh cho đội bóng”, ông Hải “lơ” nói.

Với việc được HLV Lê Thụy Hải tin tưởng sắp đá chính ở trận gặp Shangdong Luneng, dường như những sóng gió với Tấn Tài cũng đã dịu đi. Đó là tin vui cho B.Bình Dương bởi đẳng cấp của anh vẫn là điều không ai phủ nhận được, đặc biệt trong hoàn cảnh đội sẽ phải chinh chiến trên nhiều mặt trận trong thời gian tới.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.