Cầu thủ HAGL tập luyện với thiết bị khủng của bầu Đức

31/01/2015 14:32 GMT+7

(TNO) Trước thềm trận đấu với Than Quảng Ninh (T.Quảng Ninh), 17 giờ chiều 31.1, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã được HLV Anthony Dominique Debant cho tập với các thiết bị hiện đại.

(TNO) Trước thềm trận đấu với Than Quảng Ninh (T.Quảng Ninh), 17 giờ chiều 31.1, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã được HLV Anthony Dominique Debant cho tập với các thiết bị hiện đại.

>> Sút thủng lưới HAGL được thưởng 1 chiếc iPhone 6
>> HLV Guillaume: 'Yêu quý U.19 Việt Nam hãy ủng hộ cho HAGL
>> Bầu Đức chơi đẹp, HAGL vào chung kết giải Fair Play
>> Bầu Đức: 'HAGL không phải dễ bị bắt nạt

Tuấn Anh trong buổi tập trước khi gặp T.Quảng Ninh. Anh và các đồng đội sẽ được theo dõi và đánh giá tường tận từ các thông số chính xác chuyển về từ con chip gắn trên người
Tuấn Anh trong buổi tập trước khi gặp T.Quảng Ninh. Anh và các đồng đội sẽ được theo dõi và đánh giá tường tận từ các thông số chính xác chuyển về từ con chip gắn trên người

Trong buổi tập quan trọng trước khi tiếp T.Quảng Ninh, HLV Anthony đưa thiết bị đo tốc độ, cường độ di chuyển của cầu thủ trên sân để phục vụ cho chương trình cải thiện thể lực của HAGL.

Với một bộ chip gắn sau lưng cầu thủ và bộ theo dõi trực tiếp giống như thiết bị phát sóng wifi, thiết bị đo lường mới của HLV Anthony phát ra tín hiệu di chuyển trên sân để được chuyển về máy tính.

Từ đây, ban huấn luyện mới thu thập được lượng vận động cầu thủ trên sân suốt buổi tập. Đó sẽ là cơ sở để HLV Anthony biết cần phải báo cầu thủ nào nâng lên hoặc giảm tải.

Với hệ thống giám sát này, chỉ cần bật máy tính lên khu vực của từng cầu thủ sẽ được báo lên địa điểm rất chính xác giống như Google Map.

Hình ảnh HAGL tập với thiết bị mới

HAGL tập trên sân Pleiku. Với các thiết bị mới, chỉ cần ngồi một chỗ HLV Anthony dễ dàng biết được các học trò của mình vận động với cường độ như thế nào
HAGL tập trên sân Pleiku. Với các thiết bị mới, chỉ cần ngồi một chỗ HLV Anthony dễ dàng biết được các học trò của mình vận động với cường độ như thế nào

HLV Graechen Guillaume theo dõi các học trò tập luyện. Với sự hỗ trợ của người trợ lý đồng hương, thầy "Giôm" nay có thể nắm kỹ từng chi tiết tình trạng và khối lượng tập của các học trò
HLV Graechen Guillaume theo dõi các học trò tập luyện. Với sự hỗ trợ của người trợ lý đồng hương, thầy "Giôm" nay có thể nắm kỹ từng chi tiết tình trạng và khối lượng tập của các học trò

Màn hình kiễm tra thong số ở mõi buổi tập do HLV Anthony nhập về. Trong hình có thể thấy  các vị trí có gắn chip hiển thị trên máy tính
Màn hình kiễm tra thông số ở mõi buổi tập do HAGL nhập về. Trong hình có thể thấy các vị trí có gắn chip hiển thị trên máy tính

Tuấn Anh đang đi bóng. Tại giải Đông Nam Á mở rộng anh từng được HLV Graechen Guillaume khen vì chạy với cường độ giống Champions League. Tuy nhiên, khi ấy thầy

Tuy nhiên từ thời điểm này, thầy
Tuấn Anh đang đi bóng. Tại giải Đông Nam Á 2014, Tuấn Anh từng được HLV Graechen Guillaume khen vì chạy với cường độ giống cầu thủ đang thi đấu ở Champions League

Trung vệ Cosmin làm nóng cùng các đồng đội mới. Về mặt lý thuyết, với các thiết bị giám sát mới HLV Graechen Guillaume có thể đánh giá và đưa ra các bài tập khác nhau cho những cầu thủ ở độ tuổi và vị trí khác nhau
Trung vệ Cosmin làm nóng cùng các đồng đội mới. Về mặt lý thuyết, với các thiết bị giám sát mới HLV Graechen Guillaume có thể đánh giá và đưa ra các bài tập khác nhau cho những cầu thủ ở độ tuổi và vị trí khác nhau

HLV Anthony nói chuyện cùng Đông Triều. Ông đang theo dõi rất sát tình hình hồi phục chấn thương của trung vệ trẻ giàu triển vọng này
HLV Anthony nói chuyện cùng Đông Triều. Ông đang theo dõi rất sát tình hình hồi phục chấn thương của trung vệ trẻ giàu triển vọng này

Hồng Duy làm loa:
Hồng Duy làm loa: "Tập tốt nhé các em ơi!". Duy là một trong những cầu thủ có khối lượng vận động nặng nhất của HAGL trong mỗi trận

Trung vệ Khuất Hữu Long được bác sĩ Đồng Xuân Lâm và trợ lý băng bó chân. Anh sẽ sớm tập luyện đầy đủ cùng đội bóng sau thời gian dài nghỉ do chấn thương
Trung vệ Khuất Hữu Long được bác sĩ Đồng Xuân Lâm và trợ lý băng bó chân

Ông Jean Marc Guillou, người sáng lập học viện JMG toàn cầu đang suy tư xem lại các đoạn clip của các cầu thủ HAGL. Ông đã hứa sẽ tư vấn cho HLV Graechen Guillaume trong thời gian tới để cải thiện thành tích cho HAGL
Ông Jean Marc Guillou, người sáng lập Học viện JMG toàn cầu đang suy tư xem lại các đoạn clip của các cầu thủ HAGL. Ông đã hứa sẽ tư vấn cho HLV Graechen Guillaume trong thời gian tới để cải thiện thành tích cho HAGL

Bài, ảnh: Minh Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.