Ukraine hoán cải tên lửa phòng không S-200 để tấn công Nga?

Ukraine hoán cải tên lửa phòng không S-200 để tấn công Nga?

01/09/2023 19:02 GMT+7

Ukraine dường như đã hoán cải một loại tên lửa phòng không thời Liên Xô cũ để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga.

Theo một báo cáo mới đây của tình báo quốc phòng Anh, bên cạnh các đợt tập kích bằng máy bay không người lái vào Moscow, ngày càng có nhiều báo cáo cho thấy tên lửa S-200 tấn công vào đất Nga.

Được phát triển vào thập niên 1960, S-200 nguyên thủy là tổ hợp phòng không với tên lửa nặng 7,5 tấn và dài 10,6m. Ukraine đã loại biên tên lửa này từ năm 2013 nhưng dường như đã hoán cải để tấn công mục tiêu mặt đất.

Hồi tháng 7, một tên lửa dường như thuộc tổ hợp S-200 đã bắn vào vùng Bryansk của Nga giáp miền bắc Ukraine. Trong tháng 8, truyền thông Nga cũng cho biết Ukraine đã tấn công Crimea một số lần bằng tên lửa S-200.

Phân tích về loại vũ khí này, tạp chí Forbes dẫn lời chuyên gia Trent Telenko, từng làm việc Cơ quan quản lý hợp đồng quốc phòng Mỹ, nhận xét rằng Ukraine có lẽ đã thay đổi bộ phận dò tìm mục tiêu của tên lửa.

Theo ông Telenko, các kỹ thuật viên Ukraine có thể đã thay thế radar nguyên thủy gắn ở mũi tên lửa S-200 bằng một thiết bị mới, có thể là radar từ tên lửa đất đối đất Grom-2 của nước này.

Ukraine hoán cải tên lửa phòng không S-200 để tấn công Nga? - Ảnh 1.

Hình ảnh cầu Crimea được cho là bị tên lửa S-200 của Ukraine tấn công gây bốc cháy, ngày 12.8.2023

TASS

Bằng cách này, Ukraine có thể biến hàng trăm tên lửa phòng không S-200 thành vũ khí tấn công mặt đất. Ở dạng đất đối không, tên lửa này có tầm tấn công đến 305km, nên khi tấn công mặt đất tầm bắn có thể còn xa hơn. Cộng với vận tốc tối đa gấp 4 lần tốc độ âm thanh, đây là loại vũ khí tấn công tầm xa rất uy lực của Ukraine.

Hãng tin Sputnik hồi tháng 7 dẫn lời một chuyên gia Nga nói Ukraine có thể có từ vài chục đến 150 tên lửa S-200, đặt ra mối đe dọa khá lớn.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định tên lửa S-200 hoán cải sẽ khiến lực lượng phòng không Nga phải chịu thêm áp lực mới. Trên thực tế, việc hoán cải tên lửa phòng không để tấn công mặt đất đã từng có tiền lệ trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Từ tháng 7.2022, Nga đã dùng tên lửa phòng không S-300 hoán cải để tấn công mục tiêu mặt đất của Ukraine. Theo phỏng đoán của giới chức Ukraine, Nga có lẽ đã gắn thiết bị GPS lên đầu đạn S-300 để dẫn hướng, nhưng khá thiếu chính xác. Khác với S-200, tên lửa S-300 ngay từ trong thiết kế đã có tích hợp khả năng tấn công mục tiêu tĩnh trên mặt đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.