Hoàng Nam sẽ dự đủ 4 Grand Slam năm 2015

03/01/2015 08:00 GMT+7

“Trong năm 2015, mục tiêu lớn nhất của tôi là dự tranh đủ 4 Grand Slam trẻ quần vợt thế giới là giải Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng. Tôi sẵn sàng lên tuyển quốc gia thi đấu các giải quốc tế nếu được triệu tập, với điều kiện không trùng với lịch tập luyện và thi đấu 4 Grand Slam”, Lý Hoàng Nam cho biết.

“Trong năm 2015, mục tiêu lớn nhất của tôi là dự tranh đủ 4 Grand Slam trẻ quần vợt thế giới là giải Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng. Tôi sẵn sàng lên tuyển quốc gia thi đấu các giải quốc tế nếu được triệu tập, với điều kiện không trùng với lịch tập luyện và thi đấu 4 Grand Slam”, Lý Hoàng Nam cho biết.


VĐV Lý Hoàng Nam - Ảnh: Bạch Dương

Trở ngại lớn nhất chính là việc tuyển quần vợt VN tham dự SEA Games 28 diễn ra tại Singapore từ ngày 5.6 đến 16.6. Thời gian này có thể trùng với lịch thi đấu giải trẻ Pháp mở rộng (diễn ra cuối tháng 5, đầu tháng 6). Do đó, những người làm chuyên môn ở tuyển quần vợt VN cần tính toán để tạo cơ hội tốt nhất cho tay vợt này cống hiến.

 

Ngày 11.1, Lý Hoàng Nam cùng HLV Christian (Thụy Điển) lên đường sang Úc chuẩn bị cho Grand Slam đầu năm tại đây. Hoàng Nam sẽ dự giải trẻ quốc tế AGL Loy Yang Traralgon cũng diễn ra ở Úc từ ngày 17.1. Giải đấu này thuộc nhóm 1, thu hút hầu hết các tay vợt trẻ hàng đầu thế giới dự tranh, là cơ hội tốt cho Hoàng Nam cọ xát.

 

Ngày 24.1, Hoàng Nam sẽ bắt đầu tranh tài giải trẻ Úc mở rộng với mục tiêu vào tứ kết nội dung đơn nam. Theo danh sách mới nhất của BTC, Hoàng Nam xếp hạng 70 trẻ thế giới và là hạt giống số 32 ở nội dung đơn nam.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.