Hồng Kông muốn gia nhập ACFTA với ASEAN

29/08/2012 03:40 GMT+7

Trước viễn cảnh kinh tế Trung Quốc đại lục tăng trưởng chậm lại, Hồng Kông mong muốn tham gia Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc, có hiệu lực từ năm 2010.

Theo Tân Hoa xã, nguyện vọng của Hồng Kông đã được thảo luận tại Hội nghị bộ trưởng thương mại ASEAN đang diễn ra từ 27-31.8 ở Siem Reap, Campuchia.

Báo Straits Times dẫn nghiên cứu của Viện ASLI nhận định nếu Hồng Kông gia nhập ACFTA, Việt Nam và Campuchia được lợi nhất, tiếp theo là Malaysia, Philippines và Thái Lan trong khi Singapore thiệt hại do cạnh tranh từ Hồng Kông. Vì vậy, “một số quốc gia ASEAN, bao gồm Singapore, đang đề nghị Hồng Kông và Trung Quốc nhượng bộ bằng cách hạ thêm mức thuế đối với dịch vụ và đầu tư của doanh nghiệp ASEAN vào đại lục”, Straits Times cho biết.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đề nghị các bộ trưởng đánh giá tính pháp lý, tác động, thách thức của việc Hồng Kông gia nhập ACFTA và trình lên Hội nghị thượng đỉnh khối vào tháng 11 để ra quyết định.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Nhật công bố đoạn video chặn tàu Hồng Kông
>> Tỉ phú Hồng Kông mua công ty khí đốt Anh
>> Mỹ muốn ASEAN thống nhất về biển Đông
>> ASEAN ủng hộ ứng viên Tổng thư ký ASEAN của VN
>> Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ASEAN
>> PVC-Mekong được vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.