Hơn 100 người chết vì xung đột bộ tộc tại Libya

21/06/2012 14:35 GMT+7

(TNO) Những cuộc đụng độ gần đây giữa các bộ tộc tại khu vực phía tây Lybia đã khiến 105 người chết và khoảng 500 người bị thương, theo báo cáo của chính phủ nước này.

Phát ngôn viên của chính phủ Lybia Nasser al-Manaa thông tin, kể từ khi chính phủ triển khai quân đội đến khu vực miền núi này hôm 18.6, các vụ xung đột đã tạm lắng xuống.

Giới quan sát cho biết các cuộc đụng độ kéo dài nhiều tuần qua được xem như là một phép thử cho chính phủ mới tại Lybia - vốn đang chật vật trong việc điều hành đất nước.

Xung đột chủ yếu nổ ra giữa các chiến binh thuộc bộ tộc Zintan và các tay súng thuộc bộ lạc Mashashya, BBC cho hay. Nguyên nhân là do tranh chấp về đất đai vốn tồn tại từ thời cựu Tổng thống Muammar Gaddafi.

Được biết, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) Lybia đang cố gắng duy trì sự ổn định tại một đất nước mà súng ống được sử dụng tràn lan kể từ sau cuộc nội chiến năm ngoái.

Hoàng Uy

>> Chính phủ Libya chiếm lại sân bay
>> Dân Libya kỷ niệm 1 năm nổi dậy
>> Kinh hoàng hành trình rời Lybia
>> Những chuyến bay thần tốc sơ tán người khỏi Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.