Nga tổ chức lại lực lượng, tình hình miền bắc Ukraine ít biến chuyển

La Vi
La Vi
23/03/2022 19:26 GMT+7

Theo một báo cáo cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh chiều 23.3, tình hình chiến trường ở miền bắc Ukraine hầu như không biến chuyển. Theo báo cáo, các lực lượng Nga có thể đang trong giai đoạn tái tổ chức trước khi khôi phục chiến dịch tấn công quy mô lớn.

Bộ Quốc phòng Anh đánh giá Nga đang tìm cách bao vây lực lượng Ukraine tại miền đông trong khi tiến quân từ hướng Kharkiv ở miền bắc và Mariupol ở miền nam.

Mặt khác, lực lượng Nga vẫn đang tìm cách vòng qua Mykolayiv trên đường tiến về thành phố Odessa ở hướng tây.

Phía Ukraine đã mở các cuộc phản công và giành lại thị trấn Makariv ở phía tây Kyiv, trong khi ở phía bắc thủ đô, lực lượng Nga phải thoái lui.

Hình ảnh được cho là tên lửa hành trình được phóng từ tàu ở ngoài khơi Crimea hướng về Ukraine

chụp màn hình clip

Ở miền nam, tàu chiến Nga từ biển Azov phóng nhiều tên lửa tấn công thành phố Mariupol. Một đoạn video từ mạng xã hội cũng cho thấy tên lửa hành trình được phóng từ một tàu ở ngoài khơi Crimea tại biển Đen về hướng Ukraine.

Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng năng lực chiến đấu của Nga tại Ukraine chỉ còn khoảng 90% so với lực lượng đã huy động trước khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Kyiv đưa ra những số liệu thiệt hại nặng nề về con người và trang thiết bị của quân đội Nga, nhưng Bộ Quốc phòng Nga gọi đây là những lời “dối trá tuyên truyền”.

Trên một báo Nga mới đây có đăng một bài báo nói gần 10.000 binh sĩ Nga đã tử trận ở Ukraine. Bài báo này đã được nhanh chóng gỡ xuống và tờ báo nói rằng đã bị tin tặc tấn công, đăng tin thất thiệt.

Phương Tây cũng tung ra những đồn đoán rằng Nga có thể tung ra những biện pháp mạnh hơn để tránh thế sa lầy tại Ukraine. Mới đây, Nga, Mỹ và Anh đã tung ra nhiều cáo buộc liên quan khả năng xảy ra tấn công bằng vũ khí hóa học ở Ukraine, dù không bên nào cung cấp bằng chứng về quan ngại của mình.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn đài CNN, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định rằng Nga chỉ dùng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có “mối đe dọa cho sự tồn vong" của đt nước.

Xe cộ và tòa nhà bốc cháy sau đợt pháo kích ở Mykolaiv, Ukraine

reuters

Song song với những diễn biến chiến sự, hai bên cũng đạt được một số thỏa thuận về việc sơ tán dân thường. Thống đốc vùng Luhansk (miền đông Ukraine) Serhiy Gaidai thông báo đã đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại địa phương để sơ tán dân thường bị mắc kẹt. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào 9 giờ (14 giờ, giờ Việt Nam). Chưa có bình luận của Nga về thông tin này.

Trong khi đó, Phó thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết hai bên đạt thỏa thuận thiết lập 9 hành lang nhân đạo trong ngày 23.3 nhưng dường như Mariupol không có trong danh sách. Bà Vereshchuk nói những người muốn rời Mariupol có thể tìm thấy phương tiện vận chuyển tại Berdyansk gần đó. Lãnh đạo phe ly khai tại Donetsk Denis Pushilin ước tính có khoảng 150.000 dân thường tại Mariupol.

Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 3,5 triệu người Ukraine đã di tản ra nước ngoài, khiến các nước láng giềng phải nỗ lực hết sức để đảm bảo cung cấp nơi ở, thực phẩm, trường học và việc làm.

Trong nỗ lực tiếp tục cô lập Nga trên trường quốc tế, Mỹ và các đồng minh phương Tây đang xem xét lại tư cách thành viên của Nga tại nhóm các nền kinh tế lớn G20 vì cuộc xung đột tại Ukraine. G20 là nền tảng quốc tế hàng đầu trong việc phối hợp về các vấn đề kinh tế, nợ xuyên biên giới cho đến biến đổi khí hậu. Bắc Kinh hôm 23.3 nói Nga là “một thành viên quan trọng” của G20.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.