TNO

Nga rầm rộ phóng 3 tên lửa liên lục địa trong 1 ngày

13/10/2016 08:49 GMT+7

(Tin Nóng) Ngày 12.10, quân đội Nga tiến hành phóng 3 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa gồm 1 tên lửa Topol-M trên bộ và 2 tên lửa phóng từ 2 tàu ngầm hạt nhân.

(Tin Nóng) Ngày 12.10, quân đội Nga tiến hành phóng 3 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa gồm 1 tên lửa Topol-M trên bộ và 2 tên lửa phóng từ 2 tàu ngầm hạt nhân.

Hãng tin RIA dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết một quả tên lửa liên lục địa loại RS-12 Topol-M được phóng đi từ dàn phóng di động ở bãi thử Plesetsk (tỉnh Arkhangelsk, tây bắc Nga) và bắn trúng mục tiêu ở bãi thử tại bán đảo Kamchatka (Viễn Đông Nga) cách đó hàng ngàn km.

Tàu ngầm hạt nhân Novomoskovsk (lớp tàu  Dự án 667BDRM Dolphin; NATO gọi là tàu Delta-IV) của Hạm đội Phương Bắc từ biển Barents phóng đi 1 tên lửa đạn đạo Sineva đến mục tiêu ở bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka, được cho là thành công.

Đồng thời tàu ngầm hạt nhân Thánh George chiến thắng (lớp tàu dự án 667BDR Squid, NATO gọi là tàu Delta-III) của Hạm đội Thái Bình Dương từ biển Okhotsk phóng đi 1 tên lửa đạn đạo đến bãi thử Chizha ở phía bắc nước Nga. Việc phóng này cũng là kết thúc cuộc huấn luyện chiến đấu của tàu.

Cả 3 vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa này đều diễn ra thành công, bắn trúng mục tiêu, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Đây là lần phóng tên lửa liên lục địa gần nhất của Nga, tiếp sau vụ phóng 2 tên lửa liên lục địa Bulava từ tàu ngầm Yury Dolgoruky ngày 27.9 từ Biển Trắng (Bắc Cực) đến bãi thử ở Kamchatka, tuy nhiên chỉ 1 tên lửa bắn trúng mục tiêu, quả còn lại phát nổ trên đường bay.

Tên lửa hạt nhân Topol-M khai hoả - Ảnh: sdelanounas.ru

Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng việc phóng tên lửa là để kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, đồng thời để các nhà sản xuất xem xét giải quyết các vấn đề để có thể kéo dài thời hạn phục vụ của các loại tên lửa này (đã hoạt động hàng chục năm nay).

Cũng trong ngày, Nga tố 2 máy bay trinh sát RC-135 của Không lực Mỹ bay lảng vảng ở gần vùng biển Barents và khu vực gần bán đảo Kamchatka của Nga, có lẽ để theo dõi các vụ phóng tên lửa này.

Tên lửa liên lục địa Topol do Liên Xô sản xuất từ những năm 1980. Đến năm 1994 Nga cải tiến thành Topol-M, đặt trên các xe phóng di động, và từ năm 2000 biên chế vào Lực lượng tên lửa chiến lược.

Topol là loại tên lửa liên lục địa 3 tầng, nặng 45 tấn, tầm bắn xa 11.000 km, mang 1 đầu đạn hạt nhân có sức công phá 500 KT (1 KT (kiloton) = 1.000 tấn thuốc nổ TNT. Quả bom nguyên tử đầu tiên của Mỹ ném xuống Hiroshima có sức công phá khoảng 15 KT). Topol được bố trí trên các xe tải chuyên dụng, tăng tính cơ động. Thời hạn hoạt động là trên 20 năm.

Hiện Nga có loại RS-24 Yars, nâng cấp từ phiên bản Topol-M, thử nghiệm lần đầu năm 2007, biên chế chính thức vào Lực lượng tên lửa hạt nhân chiến lược từ năm 2010. Loại tên lửa này chủ yếu đặt trên xe đặc chủng 16 bánh, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 12.000 km, mang nhiều đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn tự tìm mục tiêu khác nhau. Loại tên lửa RS-24 Yars được thiết kế để vượt qua hệ thống chống tên lửa của đối phương.

Tàu ngầm hạt nhân Novomoskovsk lớp Delta IV - Ảnh: sdelanounas.ru

Tàu ngầm hạt nhân Novomoskovsk đóng năm 1987, hạ thuỷ tháng 2.1990. Tàu dài 167,4 m, ngang 11,7 m, lượng choán nước 18.200 tấn, lặn sâu từ 400 - 650 m, tốc độ 44,5 km/giờ, hoạt động liên tục 90 ngày với thuỷ thủ đoàn 135 người.

Tàu vũ trang 4 ống phóng ngư lôi 533 mm và 16 ống phóng thẳng đứng dùng phóng loại tên lửa liên lục địa hạng nặng Sineva (mỗi quả dài 14,8 m, nặng 40 tấn, mang 10 đầu đạn hạt nhân).

Tàu ngầm hạt nhân Thánh George chiến thắng lớp Delta III - Ảnh: Hải quân Nga

Tàu ngầm hạt nhân Thánh George chiến thắng được Liên Xô hạ thuỷ năm 1980, năm 1983 chuyển cho Hạm đội Thái Bình Dương và đây là lần đầu tiên 1 tàu ngầm hạt nhân Liên Xô di chuyển dưới lớp băng Bắc Cực để đến Thái Bình Dương. 

Tàu dài 155 m, ngang 11,7 m, lượng choán nước 13.050 tấn, tốc độ khi lặn 44,5 km/giờ, lặn sâu tối đa 560 m, hành trình liên tục 90 ngày, thuỷ thủ đoàn 130 người. 

Tàu vũ trang 4 ống phóng ngư lôi loại 533 mm và 2 ống phóng ngư lôi loại 400 mm, cùng 16 ống phóng thẳng đứng dùng phóng tên lửa liên lục địa R-29R (dài 14,1 m, nặng 35 tấn, tầm bắn 6.500 km, mang 3 - 7 đầu đạn hạt nhân).

Xem một đơn vị tên lửa liên lục địa di động Topol-M diễn tập bắn tên lửa:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.