Bắt kẻ tham ô hơn 1 tỉ đồng tiền chính sách

17/07/2009 02:54 GMT+7

(TNO) PC15 Công an TP Cần Thơ vào chiều 15.7 đã bắt được ông Huỳnh Ngọc Minh (sinh năm 1956, nguyên cán bộ Ban thương binh xã hội P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ) khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

Một cán bộ PC 15 cho biết khi bị bắt ông Minh không thừa nhận danh tánh của mình. Chỉ đến khi lực lượng kỹ thuật hình sự nhận dạng, lấy dấu vân tay đem so sánh thì ông Minh mới đồng ý ký vào biên bản.             

Như Thanh Niên đã thông tin, vào ngày 16.1, PC 15 đã ký quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại P.Lê Bình, Q.Cái Răng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong 13 năm đảm nhiệm chức vụ (từ 1995 đến tháng 10.2008), có ít nhất 32 đối tượng hưởng tiền chính sách (do ông Minh trực tiếp cấp phát) đã chết hoặc chuyển chỗ ở đến nơi khác, nhưng ông Minh không báo cáo để ngưng chế độ trợ cấp mà giả mạo chữ ký để chiếm đoạt số tiền gần 1,05 tỉ đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.             

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.