Tham ô hơn 1 tỉ đồng tiền chính sách

17/01/2009 00:23 GMT+7

Ngày 16.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP Cần Thơ ký và tống đạt quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại P.Lê Bình, Q.Cái Răng. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Huỳnh Ngọc Minh là cán bộ Ban Thương binh xã hội P.Lê Bình đã dùng thủ đoạn làm hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng tiền trợ cấp thương binh và gia đình liệt sĩ.

Cụ thể, từ năm 1995 đến tháng 10.2008, có 6 thương binh và 6 người được hưởng tiền tuất liệt sĩ do ông Minh chịu trách nhiệm cấp phát, đã chết hoặc chuyển chỗ ở đến nơi khác, nhưng ông Minh không báo cáo để ngưng chế độ trợ cấp mà giả mạo chữ ký, chiếm đoạt tiền chế độ chính sách gần 350 triệu đồng.

Sau khi ông Minh bỏ trốn khỏi địa phương, UBND phường phân công cán bộ khác thay thế thì tiếp tục phát hiện thêm danh sách 20 trường hợp khác tương tự bị ông Minh làm giả hồ sơ để chiếm đoạt gần 700 triệu đồng suốt 13 năm qua.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.