Bán kết giải U.23 Đông Nam Á: U.23 Việt Nam - U.23 Malaysia (16 giờ, hôm nay 24.8):

Mang bất ngờ cho đối thủ

24/08/2023 05:15 GMT+7

Trận bán kết sẽ là lúc HLV Hoàng Anh Tuấn thực sự dốc sức cùng đội tuyển U.23 VN, với những bất ngờ dành cho "mãnh hổ" U.23 Malaysia.

THUỐC THỬ LIỀU CAO

Đội tuyển U.23 Malaysia như "từ cõi chết trở về" trong trận ra quân trước đối thủ kình địch U.23 Indonesia. Trong suốt hiệp 1, đội bóng có nhiều cái tên vừa đoạt HCV SEA Games 32 tại Campuchia đã làm chủ nhịp độ, mở tỷ số ở phút 29 và dồn ép, buộc U.23 Malaysia phải co cụm chống đỡ. Đầu hiệp 2, HLV Elavarasan Elangowan có quyết định táo bạo khi tung Fergus Tierney vào sân và chàng trai 20 tuổi này đã trở thành người hùng với 2 bàn thắng, giúp U.23 Malaysia thắng ngược 2-1 ngoạn mục. Đội bóng này sau đó thắng U.23 Timor Leste 3-1 và đoạt vé vào bán kết với tư cách đội xếp nhất bảng B.

HLV Hoàng Anh Tuấn (phải) và trợ lý Trần Minh Chiến

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "Có thể thấy đội tuyển U.23 Malaysia không phải là tập thể có nhiều ngôi sao nổi bật nhưng có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, rắn rỏi và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Họ đem đến giải đội hình có đến 10 cầu thủ sinh năm 2001, tức lớn hơn đội tuyển U.23 VN 1 - 2 tuổi. Nhưng tôi có cảm giác đây là trận đấu cân bằng vì cả hai vẫn có những nét non nớt. Đội U.23 VN có nhiều cái tên còn trẻ quá và ít thi đấu cùng nhau. Cách HLV Hoàng Anh Tuấn trao cơ hội cho tất cả cầu thủ cùng ra sân giúp đội U.23 VN đang cứng cáp dần, có sự chuẩn bị tốt khi cả đội đều sẵn sàng. Tôi tin tưởng đội U.23 Malaysia sẽ là thuốc thử liều cao đầu tiên của đội U.23 VN ở giải lần này. Không loại trừ họ sẽ chơi cầm hòa và kéo chúng ta vào loạt luân lưu may rủi".

Mang bất ngờ cho đối thủ - Ảnh 1.

Đội U.23 VN (17) sẽ có nhiều bất ngờ dành cho U.23 Malaysia ở bán kết

Vương Anh

U.23 VN LẠI TUNG ĐỘI HÌNH MỚI ?

Hướng tới trận bán kết, HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng sẽ có lần thứ ba liên tiếp tung ra một đội hình hoàn toàn mới. Trước đó ở trận gặp đội U.23 Philippines, ông đã thay đến 8/11 vị trí đá chính, trong đó có 5 cầu thủ từ 19 tuổi đổ xuống, bao gồm Lê Đình Long Vũ và Nguyễn Đăng Dương mới 17 tuổi. Ngoài ra, ông Tuấn còn đính kèm những thử nghiệm thú vị như xếp trung vệ Ngọc Thắng đá hậu vệ trái. Chiến thắng 1-0 trước U.23 Philippines không giòn giã như cách U.23 VN đè bẹp U.23 Lào 4-1 ở trận ra quân. Nhưng về mặt chiến lược, HLV Hoàng Anh Tuấn rất hài lòng khi nhận được thái độ cầu tiến của cầu thủ và lấy được 3 điểm như mong muốn.

Đội trưởng Quan Văn Chuẩn

Đội phó Khuất Văn Khang

Ông Hoàng Anh Tuấn bày tỏ trong buổi họp báo trước trận bán kết: "Trước tiên, tôi muốn chúc mừng các đội vào bán kết. Theo tôi thấy đây là trận đấu hấp dẫn. Hy vọng cả hai đội có màn trình diễn tuyệt vời. Tôi đã quên chuyện ở vòng bảng và hiện giờ tập trung cho trận bán kết với người đồng nghiệp bên phía U.23 Malaysia. Ngày mai, các bạn sẽ nhìn thấy đội hình mạnh của chúng tôi. Trong bóng đá chỉ có một đội chiến thắng, U.23 Malaysia thắng cũng tốt và tất nhiên nếu U.23 VN thắng sẽ tốt hơn cho chúng tôi. Nhưng chắc chắn cả hai đội sẽ thi đấu để cùng nhau tiến bộ. Chúng tôi đều muốn bóng đá Đông Nam Á tiến bộ, thu hẹp trình độ với tốp đầu châu Á".

Về phần mình, HLV Elavarasan khẳng định U.23 Malaysia đã sẵn sàng để đối đầu U.23 VN: "Chiến thắng 3-1 trước U.23 Timor Leste giúp đội U.23 Malaysia sẵn sàng cho trận đấu với U.23 VN. Với tôi, đội U.23 VN là đội bóng có chất lượng, là tập thể của nhiều cầu thủ giỏi và đang thi đấu tốt ở giải U.23 Đông Nam Á. Điểm mạnh nhất của các bạn là HLV Hoàng Anh Tuấn rất tài năng và giàu kinh nghiệm. Bản thân đội U.23 Malaysia cũng đã có hai trận đấu tốt ở vòng bảng. Tôi hy vọng sẽ có một trận đấu thú vị, nơi cả hai đội sẽ đều tận hưởng cuộc so tài này". 

U.23 Thái Lan - U.23 Indonesia: Duyên nợ chồng chất

Duyên nợ đã đưa U.23 Thái Lan chạm trán U.23 Indonesia ở trận bán kết 2 của giải U.23 Đông Nam Á 2023 (diễn ra lúc 20 giờ, hôm nay 24.8). Đây được xem là cơ hội tốt để "Voi chiến" phục hận, khi họ từng để thua đội bóng xứ vạn đảo ở trận chung kết SEA Games 32.

Tại giải U.23 Đông Nam Á 2023, HLV Issara Sritaro vẫn còn tại vị và chỉ giữ được 3 cái tên trong đội hình của Thái Lan dự SEA Games 2023. Phía ngược lại, HLV Shin Tae-yong thay ông Indra Sjafri tiếp quản U.23 Indonesia và nắm trong tay 8 gương mặt từ lực lượng từng giành HCV SEA Games 32, nhưng đa số là cầu thủ trẻ, trong khi những nhân tố chủ chốt bận phục vụ CLB.

Trong lần chạm trán này, U.23 Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn và có lợi thế sân nhà. Bởi, U.23 Indonesia cho thấy họ không mạnh, khi để thua ngược U.23 Malaysia (1-2), rồi thắng chật vật U.23 Timor Leste (1-0) tại vòng bảng và đi tiếp nhờ vé vớt dành cho đội xếp nhì có thành tích tốt nhất.

Nghi Thạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.