U.23 Indonesia sa sút mạnh so với lúc vô địch SEA Games 32

22/08/2023 11:57 GMT+7

U.23 Indonesia ở giải vô địch U.23 Đông Nam Á năm nay không đáng ngại do sa sút đáng kể so với chính họ ở SEA Games 32.

Trước khi giải U.23 Đông Nam Á năm nay diễn ra, U.23 Indonesia được đánh giá là ứng cử viên vô địch số một. Đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo sử dụng đội hình mạnh nhất, giàu kinh nghiệm nhất so với các đối thủ tại giải, khi có đến 10 gương mặt từng dự SEA Games 32.

Ngoài ra, U.23 Indonesia tham dự giải đấu khu vực cũng sử dụng HLV xịn nhất. Họ là đội bóng duy nhất trong nhóm các đội "chiếu trên" tại giải năm nay (gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Myanmar và Philippines) sử dụng HLV của đội tuyển quốc gia cho giải U.23 Đông Nam Á. Dẫn dắt U.23 Indonesia hiện là HLV Shin Tae-yong (người Hàn Quốc).

U.23 Indonesia sa sút mạnh so với lúc vô địch SEA Games 32 - Ảnh 1.

Tiền đạo Sananta chơi không hay như hồi SEA Games 32

PSSI

Thế nhưng, sau 2 trận đấu, U.23 Indonesia lại gây thất vọng. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong thua U.23 Malaysia 1-2, chỉ thắng sát nút đội rất yếu Timor Leste 1-0.

So với hồi SEA Games 32, tinh thần của các cầu thủ Indonesia ở giải này không bằng. Có thể các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo đang mệt mỏi sau hành trình ở giải vô địch quốc gia Indonesia kéo dài. Việc này thể hiện rõ nét nhất nơi các trụ cột gồm tiền vệ Beckham Putra, cùng các tiền đạo Irfan Jauhari và Ramadhan Sananta.

Đá ở hàng tiền đạo, nhưng Irfan Jauhari chưa ghi bàn thắng nào ở vòng bảng. Riêng Ramadhan Sananta dù có 2 bàn sau 2 trận, nhưng số cơ hội anh đã bỏ lỡ nhiều gấp 3 – 4 lần số bàn thắng mà anh ghi được. Đặc biệt, ở trận gặp Timor Leste tối 20.8, Ramadhan Sananta vài lần sút ra ngoài khi đối diện với thủ môn đối phương, một lần khác sút hụt trước khung thành… trống.

Sự khát khao danh hiệu là yếu tố mà các cầu thủ U.23 Indonesia không có so với hồi SEA Games 32, hoặc HLV Shin Tae-yong chưa thổi được lửa khát khao cho các học trò.

U.23 Indonesia sa sút mạnh so với lúc vô địch SEA Games 32 - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong chưa truyền được lửa cho các cầu thủ Indonesia

PSSI

Đây cũng là vấn đề mà vị HLV người Hàn Quốc luôn gặp phải suốt gần 4 năm ông dẫn dắt các đội tuyển Indonesia (từ cuối năm 2019). Trường hợp của ông Shin Tae-yong ở Indonesia khá giống với trường hợp của HLV Akira Nishino ở các đội tuyển Thái Lan trước đây, tức cầu thủ về tay những HLV này thường chơi kém hơn so với chính họ lúc được dẫn dắt bởi các HLV nội (người dẫn dắt U.23 Indonesia vô địch SEA Games 32 là HLV nội Indra Sjafri).

Cũng có thể U.23 Indonesia chưa gặp đối thủ mà họ khao khát muốn đánh bại như U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan tại bán kết và chung kết SEA Games 32, nên bản thân các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo chưa phát huy tối đa khả năng của từng người.

Không loại trừ khả năng U.23 Indonesia sẽ thi đấu hay hơn từ vòng bán kết và chung kết giải Đông Nam Á năm nay (nếu vào bán kết, U.23 Indonesia có thể gặp U.23 Thái Lan). Nhưng từ đây cho đến lúc đánh bại được các đội bóng lớn trong khu vực, nếu U.23 Indonesia vẫn cứ nhạt nhoà, vị trí của HLV Shin Tae-yong sẽ lung lay dữ dội, nhất là trong thời điểm Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang cân nhắc hợp đồng với vị HLV người Hàn Quốc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.