Hôn lễ cổ tích của hoàng tử Brunei và cô dâu thường dân

Hôn lễ cổ tích của hoàng tử Brunei và cô dâu thường dân

14/01/2024 15:30 GMT+7

Hôn lễ của hoàng tử Abdul Mateen, một trong những người đàn ông độc thân hấp dẫn khắp châu Á, và cô dâu Yang Mulia Anisha Rosnah bắt đầu hôm 11.1, mở màn cho sự kiện tưng bừng suốt 10 ngày ở Brunei.

Hôn lễ được tổ chức theo nghi thức Hồi giáo tại đền thờ vòm vàng Omar Ali Saifuddien ở thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei.

Hoàng tử Abdul Mateen, 32 tuổi, là con thứ 10 của Quốc vương Hassanal Bolkiah, vị quân chủ trị vì lâu nhất thế giới và từng là người giàu nhất hành tinh. Cô dâu thường dân, 29 tuổi, là cháu gái của một trong các cố vấn quốc vương. Vị cố vấn được cho sở hữu nhãn hiệu thời trang và đồng sở hữu công ty hoạt động trong ngành du lịch.

Thời khắc cao trào của đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 14.1, lúc tổ chức nghi thức ở cung điện 1.788 phòng và lễ rước trên cỗ xe ngựa của hoàng gia. Danh sách khách mời bao gồm hoàng gia các nước và những nhà lãnh đạo chính trị.

Hôn lễ cổ tích của hoàng tử Brunei và cô dâu thường dân- Ảnh 1.

Hoàng tử Abdul Mateen Bolkiah ngồi cạnh vua cha, Quốc vương Hassanal Bolkiah

INSTAGRAM

Nhiều người Brunei có kế hoạch tham gia lễ rước trên đường phố vào ngày 14.1, khi cỗ xe ngựa của hoàng gia đi ngang.

Hôn lễ xa hoa của hoàng gia Brunei một lần nữa thu hút sự chú ý của thế giới đến quốc gia ASEAN nhỏ bé nhưng giàu sụ nhờ dầu mỏ. Thu nhập bình quân theo đầu người hằng năm của Brunei là gần 36.000 USD, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Bản thân hoàng tử Mateen luôn xuất hiện trên danh sách những người đàn ông độc thân và hấp dẫn nhất châu Á.

Là phi công lái trực thăng của Không quân Hoàng gia Brunei, hoàng tử Mateen trước đây luôn được so sánh với hoàng tử Harry ở Anh, cho đến khi hoàng tử Harry lập gia đình. Hoàng tử Mateen tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst ở Anh và đại diện Brunei tham gia thi đấu ở nội dung polo trong kỳ SEA Games 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.