Điểm xung đột: Israel cảnh cáo Hezbollah; Ukraine phản đối đề xuất 'lạ' về gia nhập NATO

Điểm xung đột: Israel cảnh cáo Hezbollah; Ukraine phản đối đề xuất 'lạ' về gia nhập NATO

13/11/2023 23:49 GMT+7

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 12.11 cho biết đã điều máy bay tấn công một số mục tiêu thuộc lực lượng Hezbollah ở Li Băng, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 12.11 cho biết đã điều máy bay tấn công một số mục tiêu thuộc lực lượng Hezbollah ở Li Băng, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này.

IDF cáo buộc Hezbollah đã phóng tên lửa chống tăng từ Li Băng vào làng Dovev ở phía bắc Israel, cách biên giới với Li Băng khoảng 800 mét, làm một số thường dân bị thương.

Hezbollah trong khi đó chỉ xác nhận đã tấn công một đội hậu cần quân sự của Israel sắp thiết lập các tháp liên lạc và thiết bị giám sát.

Kể từ khi cuộc xung đột với Hamas nổ ra hồi đầu tháng 10, Israel hầu như ngày nào cũng đọ súng với lực lượng Hezbollah. Theo IDF và giới chức y tế, các cuộc tấn công xuyên biên giới từ Lebanon đã khiến ít nhất 6 binh sĩ Israel và hai dân thường thiệt mạng.

Vì vậy, cảnh báo từ Israel đưa ra đối với Li Băng, nơi lực lượng Hezbollah đang đứng chân, là rất cứng rắn: Những gì đang xảy ra ở Dải Gaza thì cũng có thể xảy ra ở Li Băng.

Còn tại Dải Gaza, giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Israel và Hamas đã khiến hàng ngàn người mắc kẹt tại nhiều bệnh viện ở Gaza

Trong cuộc phỏng vấn với Đài NBC ngày 12.11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được hỏi về khả năng đưa nhiên liệu vào Gaza để cung cấp điện cho các bệnh viện. Ông trả lời đã đề nghị làm điều này, nhưng bệnh viện Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Dải Gaza, đã từ chối. Ông tiếp tục cáo buộc các tay súng Hamas đang ẩn náu trong các bệnh viện ở thành phố Gaza.

Trong khi đó, Hamas lại tuyên bố đang tạm dừng các cuộc đàm phán về con tin vì cách Israel đối xử với bệnh viện Shifa.

Theo báo Anh Telegraph, tình báo Israel hiện tin rằng thủ lĩnh Mohammed Sinwar của lực lượng Hamas vẫn còn sống và là người đứng sau vụ tấn công Israel hôm 7.10, chứ không phải đã chết hồi năm 2014 như Hamas thông báo.

Các nguồn tin thân cận với giới tình báo Israel cho rằng thủ lĩnh này của Hamas đã giả chết, và lẩn trốn dưới các đường hầm ở Dải Gaza suốt nhiều năm qua.

Theo giới thạo tin, ông Mohammed Sinwar liên quan sát sao việc hoạch định vụ tấn công hồi tháng trước tại Israel khiến 1.200 người thiệt mạng, với ý đồ dùng hàng trăm con tin để trao đổi khoảng 5.000 người Palestine trong các trại giam ở Israel.

Bên cạnh đó, qua việc chắp nối các ghi chép, bằng chứng, báo The Washington Post hé lộ Hamas đã chuẩn bị cho giai đoạn 2 của cuộc tấn công Israel và rộng hơn.

Theo đó, một số tay súng mang theo lương thực và trang thiết bị để chiến đấu trong nhiều ngày với nhiệm vụ tấn công sâu hơn vào các thành phố lớn của Israel nếu đợt tấn công đầu tiên thành công.

Một nhóm đã tiến đến tận Ofakin, thị trấn cách Dải Gaza 24 km và nằm giữa dải đất với Bờ Tây. Một đơn vị Hamas mang theo các bản đồ và thông tin do thám hé lộ ý định tấn công đến biên giới Bờ Tây.

Liên quan cuộc xung đột ở Ukraine, trong một chương trình của kênh truyền hình Rossiya-1 ngày 12.11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng đã đến lúc Mỹ và Ukraine nên hiểu rằng Nga không thể bị đánh bại trên chiến trường.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói rằng mục tiêu của Nga ở Ukraine chỉ có thể đạt được bằng biện pháp quân sự vào lúc này.

Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 8.11 cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ của mình và Washington không nghi ngờ gì về sự thành công của Ukraine trên chiến trường.

Theo hãng tin AP, các quan chức quân sự Ukraine cho biết lực lượng Nga tăng cường các hoạt động ở miền đông Ukraine nhằm cố gắng giành được lãnh thổ gần hai thành phố quan trọng ở tiền tuyến.

Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 12.11 nói các lực lượng Nga tăng cường tấn công gần thành phố Bakhmut ở Donetsk, nhưng các lực lượng Ukraine đang đẩy lùi đối phương.

Người phát ngôn lục quân Ukraine Volodymyr Fitio cùng ngày cho biết thời tiết có thể ảnh hưởng đến giao tranh trên bộ, cản trở việc di chuyển của các khí tài quân sự.

Ông Fitio cũng cho biết việc làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của Nga là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với quân đội Ukraine, vì qua đó có thể khiến lực lượng Nga phải lạnh cóng trong mùa đông.

Trong báo cáo mới nhất, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết lực lượng Nga cố gắng giành lại các vị trí gần Klishchiivka và Andriivka phía nam Bakhmut và gần Robotine ở Zaporizhia nhưng không thành công.

Trong khi đó, theo kênh Telegram thân Nga Rybar, trên hướng Soledar, lợi dụng việc di chuyển các đơn vị Ukraine về bảo vệ Avdiivka, Nga đang phát triển một hướng tấn công gần Klishchiivka. Còn tại khu vực Avdiivka, Nga đang tiếp tục phát huy bước tiến ở sườn phía bắc khu vực Stepovoe.

Bên cạnh đó, sức ép từ quân đội Nga đang đè nặng lên thị trấn Kupiansk ở đông bắc Ukraine. Chính phủ Ukraine mới đây đã phải ra lệnh sơ tán trẻ em khỏi một phần thị trấn Kupyansk và các khu vực xung quanh khi Nga pháo kích dữ dội.

Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ihnat hôm qua cho biết việc hoán cải tổ hợp phòng không của Liên Xô để bắn tên lửa Mỹ đã cho kết quả khả quan. Truyền hình báo Thanh Niên từng đưa tin về những hệ thống lắp ghép như vậy, mà hiện được Mỹ xem là giải pháp hiệu quả để giúp Ukraine củng cố phòng không trước khả năng Nga nối lại không kích vào mùa đông.

Ông Ihnat nói việc hoán cải được thực hiện tại Mỹ và kết quả bắn thử rất khả quan.

Hiện nay, Ukraine chủ yếu dựa vào các tổ hợp Buk-M1 và S-300, cùng với S-125 để phòng không. Một số tổ hợp phòng không tiên tiến hơn như Patriot hay Iris-T chỉ đủ để bảo vệ những địa điểm trọng yếu nhất. Vì vậy, số tổ hợp Buk sử dụng tên lửa Mỹ, cùng với các tổ hợp phòng không HAWK dù lạc hậu, sẽ giúp Kyiv tăng sức mạnh bảo vệ vùng trời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.