Đại sứ Mỹ Marc Knapper kỳ vọng bước ngoặt trong quan hệ Việt-Mỹ

Đại sứ Mỹ Marc Knapper kỳ vọng bước ngoặt trong quan hệ Việt-Mỹ

18/04/2023 10:00 GMT+7

Trả lời phỏng vấn riêng với Thanh Niên, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper kỳ vọng năm 2023 sẽ chứng kiến bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Mỹ-Việt Nam, mở đường cho những thang bậc hợp tác mới.

Năm trọng đại

2023 là một năm trọng đại cho chúng ta. Đây là dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện của chúng ta. Đây cũng là dịp kỷ niệm 30 năm Chương trình Fulbright tại Việt Nam, kỷ niệm 20 năm CDC có mặt tại đây, kỷ niệm 25 năm chương trình PEPFAR. Và rất nhiều điều đang diễn ra. Và tôi nghĩ rằng khi cùng nhìn lại 10 năm qua, nhìn vào các hoạt động mà các quan chức và nghị sĩ Mỹ đang tập trung vào trong những chuyến thăm gần đây - từ thương mại và đầu tư, an ninh, hợp tác, y tế, năng lượng, biến đổi khí hậu, thực thi pháp luật, mối quan hệ nhân dân, quan hệ văn hóa - tất cả những điều này đại diện cho toàn bộ nỗ lực giữa hai nước chúng ta. Hợp tác về giáo dục đã bắt đầu từ trước quá trình bình thường hóa, nhưng cũng rất quan trọng không kém là hợp tác giải quyết di sản chiến tranh, trong các lĩnh vực như rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ, dọn dẹp các khu vực bị ô nhiễm bởi bến tàu, chất da cam, hỗ trợ người khuyết tật, và cả việc tìm kiếm không chỉ người Mỹ đã chết trong chiến tranh, mà hiện còn giúp đỡ Việt Nam tìm kiếm người Việt mất tích trong chiến tranh. Và như vậy, tất cả những điều này kết hợp với nhau, tôi nghĩ, cho thấy một mối quan hệ song phương phong phú, sâu sắc, thân thiện và đang phát triển.

Đó là mối quan hệ mà chúng ta tôn trọng chủ quyền, độc lập và hệ thống chính trị của nhau. Chính sách của chúng tôi là nhằm giúp Việt Nam hùng mạnh, độc lập và thịnh vượng. Và tôi mong đợi điều này sẽ tiếp tục, chính sách này sẽ được củng cố. Và làm sao tôi có thể quên được, có lẽ điều lớn nhất mà chúng tôi đã làm là có cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden. Và đó thực sự là một sự kiện rất đặc biệt. Và tôi hy vọng rằng cả hai nhà lãnh đạo đã mời nhau đến thăm đất nước mình. Và mặc dù tôi không có bất cứ điều gì để thông báo ngày hôm nay, nhưng chắc chắn hy vọng của chúng tôi là chúng ta có thể sớm đạt được những chuyến thăm hai chiều đó.

Kế thừa, tiếp nối

Tôi muốn nhấn mạnh chuyến thăm của phái đoàn quốc hội của chúng tôi trong tháng 4. Tham gia chuyến thăm có hai thượng nghị sĩ và ba thành viên của Hạ viện và một trong những mục tiêu là kế thừa công việc của những vị thượng nghị sĩ đã cống hiến sự nghiệp của họ để thúc đẩy mối quan hệ Mỹ-Việt. Những vị như John McCain, Patrick Leahy, John Kerry, và nhiều người khác. Ông John McCain đã qua đời. Ông Patrick Leahy vừa nghỉ hưu, còn ông John Kerry không còn là nghị sĩ và đang làm công việc khác liên quan đến khí hậu. Nhưng khi không còn những gương mặt quan trọng này, thì đối với chúng tôi điều cần thiết là trong Quốc hội, trong cơ quan lập pháp Mỹ, có những nhà lãnh đạo khác có thể tiếp nhận và hỗ trợ mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực như giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh, hỗ trợ hợp tác giáo dục, hợp tác y tế, và nhiều lĩnh vực hợp tác khác của hai nước chúng ta. Và vì vậy tôi nghĩ đó là chuyến thăm rất quan trọng để giới thiệu những đại diện dân cử này về tất cả những công việc tuyệt vời mà chúng tôi đang làm ở đây. Và hy vọng chuyến thăm sẽ giúp họ hiểu được tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Mỹ với Việt Nam, để thúc đẩy mối quan hệ của chúng ta tiến tới tương lai.

Nâng cấp quan hệ

Việc nâng cấp từ quan hệ đối tác toàn diện lên quan hệ đối tác chiến lược, đó là điều mà chúng tôi hết sức hy vọng. Tôi nghĩ việc nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược sẽ phản ánh tốt hơn thực tế hợp tác giữa hai nước. Tôi nghĩ rằng nếu nhìn vào những gì chúng ta đang làm, về hợp tác ở Biển Đông, hợp tác về các vấn đề khí hậu sông Mekong, hợp tác về y tế, chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, chuyển đổi kỹ thuật số, tất cả những điều này đều có bản chất chiến lược. Hay nói cách khác, nếu hai nước không có sự tin tưởng nhất định, không có tinh thần hợp tác thì chúng ta không thể làm được. Và vì vậy tôi nghĩ chúng ta đã là đối tác chiến lược. Vì vậy, chúng tôi chỉ nghĩ rằng việc nâng cấp sẽ phản ánh điều đó tốt hơn.

Chúng tôi xem Việt Nam là một trong những đối tác gần gũi và thân thiết. Nếu nhìn vào chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do Mỹ công bố, Việt Nam đóng vai trò then chốt trong nỗ lực của Mỹ tại khu vực quan trọng này của thế giới. Nếu hai nước nâng cấp quan hệ thì không những là lợi ích của Mỹ, mà của cả Việt Nam và các nước trong khu vực.

Tôi trông đợi rằng nếu hai nước có thể nâng cấp quan hệ, tôi nghĩ chúng ta sẽ mở rộng nhiều hơn những gì chúng ta đang làm, hợp tác nhiều hơn nữa trong đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, và tại Mỹ, tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, như thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam, như hợp tác với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế kỹ thuật số của chính mình. Các lĩnh vực như an ninh, thực thi pháp luật. Thực sự, tôi luôn tin rằng tiềm năng hợp tác là vô hạn. Việc nâng cấp quan hệ đối tác này nếu diễn ra sẽ giúp đẩy nhanh hơn nữa quá trình đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.