Chiến sự ngày 429: Ukraine nói gần sẵn sàng phản công, ông Putin có động thái mới

Văn Khoa
Văn Khoa
29/04/2023 05:06 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói nước này gần như đã sẵn sàng để tiến hành cuộc phản công, sau khi phía Ukraine tố Nga dội mưa tên lửa.

Ông Denis Pushilin, quan chức hàng đầu do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Donetsk, cáo buộc phía Ukraine ngày 28.4 giết chết 7 người, khi một quả rốc két do họ phóng khiến một chiếc xe buýt nhỏ ở thành phố Donetsk bốc cháy, theo Reuters.

Ông Pushilin còn nói rằng tất cả các hành khách trên chiếc xe buýt "bao gồm cả trẻ em" đã chết và người duy nhất sống sót là tài xế. Ngoài ra, một quan chức thuộc Ủy ban Điều tra của Nga nói một khu dân cư đã bị tấn công bởi nhiều quả rốc két Grad.

Xem nhanh: Ngày 428, Ukraine cố bám trụ Bakhmut; nhiều vũ khí phương Tây chưa ra tiền tuyến

Thị trưởng Donetsk do Nga bổ nhiệm, Alexei Kulemzin, cũng đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng ngoài 7 người đã thiệt mạng còn có 19 người bị thương do pháo kích hôm 28.4 ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố.

Chiến sự ngày 429: Ukraine nói gần sẵn sàng phản công, ông Putin có động thái mới  - Ảnh 1.

Một bệ phóng rốc két BM-21 Grad khai hỏa về phía các vị trí của lực lượng Nga trên tiền tuyến gần thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ngày 23.4

AFP

Phía Nga đưa ra cáo buộc trên sau khi giới chức Ukraine tố Nga đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn đầu tiên vào Ukraine trong gần hai tháng, khiến ít nhất 23 dân thường thiệt mạng, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Mocow lâu nay khẳng định chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine không nhắm vào dân thường.

Xem thêm: Chiến sự tối 28.4: Ukraine hứng mưa tên lửa trong đợt không kích mới

Nga tuyên bố bắn hạ rốc két HIMARS

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tối 28.4 nói rằng lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 8 quả rốc két từ các hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và bệ phóng rốc két Uragan trong 24 giờ trước đó, đồng thời phá hủy 5 máy bay không người lái của Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Nga thử công nghệ bí mật chặn kết nối internet vệ tinh Starlink của Ukraine?

Ông Konashenkov còn nói rằng Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào các vị trí triển khai tạm thời của lực lượng dự bị Ukraine.

Xem thêm: Chiến sự ngày 405: Nga đánh chặn rốc két HIMARS, Mỹ gửi thông điệp tới ông Putin

Nga gây áp lực lên Ukraine ở Bakhmut

Quân đội Ukraine cho hay Nga đã cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng dẫn vào thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, qua đó gây thêm áp lực lên các lực lượng của Kyiv.

"Mục tiêu chính của kẻ thù tại khu vực Bakhmut là cắt đứt các tuyến liên lạc. Nhưng nhờ liên tục chiến đấu chống lại hỏa lực pháo binh... chúng tôi vẫn có thể tiếp tế nhu yếu phẩm và sơ tán những người bị thương", Reuters dẫn lời ông Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên của bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine.

Ông chủ Wagner: Ukraine phản công là điều ‘không thể tránh khỏi’

Bakhmut (thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine) là nơi đã chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa hai bên trong 10 tháng qua nhưng thắng thua vẫn chưa được phân định. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.4 tuyên bố họ đã giành thêm được 4 khu vực đô thị ở Bakhmut, theo Hãng tin TASS.

Xem thêm: Nga cố cắt đứt các tuyến tiếp tế ở Bakhmut, gây áp lực lên Ukraine

Quân nhân Ukraine bắt đầu được huấn luyện về xe tăng Leopard 1

Trong cuộc phỏng vấn do báo La Vanguardia của Tây Ban Nha đăng ngày 28.4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay hơn 100 quân nhân Ukraine đã bắt đầu trải qua cuộc huấn luyện điều khiển xe tăng chiến đấu Leopard 1 trong tuần này.

Bộ trưởng Pistorius còn nói rằng Đức đã giao 18 xe tăng Leopard 2 hiện đại và khoảng 40 xe chiến đấu bộ binh Marder cho Ukraine, và việc giao 80 xe tăng Leopard kiểu cũ sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2023, theo trang The Kyiv Independent.

Nga tung xe tăng T-14 Armata hiện đại nhất vào chiến dịch quân sự ở Ukraine

Trước đó, ông Pistorius nói với báo Die Welt rằng các nước NATO có kế hoạch gửi hai tiểu đoàn xe tăng Leopard 2 và 4 tiểu đoàn xe tăng Leopard 1 tới Ukraine.

Xem thêm: Xe tăng Đức Leopard 2 đặt ra thách thức nào cho Ukraine?

Ukraine sẵn sàng phản công?

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 28.4 cho biết Ukraine đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga và gần như đã sẵn sàng để tiến hành.

"Ngay khi nhận được ý Chúa, gặp thời tiết thuận lợi và có quyết định của các chỉ huy, chúng tôi sẽ thực hiện", ông nói trong một cuộc họp báo trực tuyến, theo Reuters. Ông không nêu thời điểm bắt đầu cuộc phản công nhưng nói: "Nói chung, chúng tôi đã sẵn sàng với tỷ lệ phần trăm cao".

Tổng thống Putin ký sắc lệnh mới liên quan 4 vùng sáp nhập từ Ukraine

Kyiv hy vọng cuộc phản công theo kế hoạch của họ sẽ góp phần thay đổi cục diện của cuộc chiến đã nổ ra cách đây 14 tháng.

Xem thêm: Nhà Trắng tính kịch bản Ukraine phản công bất thành

Ông Putin ký sắc lệnh mới liên quan 4 vùng sáp nhập từ Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin ngày 28.4 đã ký một sắc lệnh cho phép những người sống ở những khu vực ở Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Nga có cơ hội trở thành công dân Nga.

Sắc lệnh trên được áp dụng cho 4 vùng của Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập và kiểm soát một phần, gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia, theo Reuters.

Điện Kremlin bác tin đồn 'dối trá' về Tổng thống Putin

Sắc lệnh mới nêu ra những cách mà công dân Ukraine hoặc những người mang hộ chiếu do các nước cộng hòa ly khai tự xưng được Nga hậu thuẫn cấp và sống ở 4 khu vực trên có thể bắt đầu quá trình trở thành công dân Nga hoặc hợp pháp hóa tình trạng của họ với giới chức Nga.

Xem thêm: Tổng thống Putin ký sắc lệnh mới liên quan 4 vùng sáp nhập từ Ukraine

Ba Lan ký thỏa thuận mua hệ thống phòng không 2,4 tỉ USD

Cơ quan vũ khí của Ba Lan ngày 28.4 thông báo đã ký một thỏa thuận mua hệ thống phòng không trị giá 2,4 tỉ USD với chi nhánh thuộc công ty MBDA của châu Âu ở Anh, theo AFP.

Cơ quan vũ khí của Ba Lan cho hay thỏa thuận này liên quan đến việc cung cấp 44 bệ phóng và hàng trăm tên lửa phòng không CAMM cũng như các thiết bị đi kèm, và việc giao hàng sẽ diễn ra trong giai đoạn 2025-2029.

Ba Lan lo lắng vì "vật thể quân sự" nghi tên lửa vừa được phát hiện, lo lạc đạn từ Ukraine

MBDA cũng đã công bố thỏa thuận mới, gọi đây là "chương trình mua sắm hệ thống phòng không tầm ngắn lớn nhất trong NATO", và nhấn mạnh các tên lửa và bệ phóng tên lửa sẽ "hỗ trợ Ba Lan hiện đại hóa và lập tổng cộng 22 khẩu đội phòng không".

Xem thêm: Chiến sự ngày 387: Ba Lan, Slovakia hứa gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, Nga cảnh báo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.