Chiến sự tối 28.4: Ukraine hứng mưa tên lửa trong đợt không kích mới

28/04/2023 18:45 GMT+7

Nhiều thành phố trên khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kyiv, đã hứng chịu tên lửa Nga trong đợt không kích mới nhất diễn ra vào rạng sáng 28.4.

Mưa tên lửa ở Ukraine

Theo Reuters, Nga đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn đầu tiên sau gần 2 tháng nhắm vào nhiều địa phương trên khắp Ukraine trong những giờ đầu tiên của ngày 28.4. Giới chức Ukraine cho biết ít nhất 12 đã người thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Ở thành phố Uman thuộc tỉnh Cherkasy ở miền trung Ukraine, lính cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa dữ dội tại một tòa nhà chung cư bốc cháy ở tầng trên. Ihor Taburets, thống đốc tỉnh Cherkasy, cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, và 9 người đã được đưa đến bệnh viện.

Ukraine hứng đợt không kích lớn nhất trong nhiều tháng

Serhiy Lysak, thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk ở đông nam Ukraine, cho biết tại thành phố thủ phủ Dnipro, một tên lửa đã rơi trúng một ngôi nhà, làm thiệt mạng một đứa trẻ hai tuổi và một phụ nữ 31 tuổi, bên cạnh 3 người khác bị thương.

Chiến sự tối 28.4: Ukraine hứng mưa tên lửa trong đợt không kích mới - Ảnh 1.

Một tòa chung cư trúng tên lửa ở thành phố Uman hôm 28.4

REUTERS

Thủ đô Kyiv cũng rung chuyển bởi các vụ nổ, và giới chức báo cáo rằng các đơn vị phòng không đã đánh chặn thành công 11 tên lửa và 2 máy bay không người lái.

Các vụ nổ cũng được báo cáo sau nửa đêm ở các thành phố Kremenchuk và Poltava thuộc miền trung, và ở Mykolaiv thuộc miền nam Ukraine, theo hãng thông tấn Interfax Ukraine.

Quân đội Ukraine thông báo họ đã bắn hạ 21 trong tổng số 23 tên lửa hành trình của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi cuộc tấn công là "khủng bố".

Moscow không lập tức xác nhận hay cung cấp thông tin về cuộc không kích nhưng trước nay luôn phủ nhận việc nhắm vào dân thường.

Nga cố cắt đứt các tuyến tiếp tế ở Bakhmut, gây áp lực lên Ukraine

Nga gây áp lực lên Ukraine ở Bakhmut

Quân đội Ukraine cho hay Nga đã cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng dẫn vào thành phố Bakhmut ở miền đông, qua đó gây thêm áp lực lên các lực lượng của Kyiv.

"Mục tiêu chính của kẻ thù tại khu vực Bakhmut là cắt đứt các tuyến liên lạc. Nhưng nhờ liên tục chiến đấu chống lại hỏa lực pháo binh... chúng tôi vẫn có thể tiếp tế nhu yếu phẩm và sơ tán những người bị thương", Reuters dẫn lời ông Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên của bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine.

Bakhmut (thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine) là nơi đã chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa hai bên trong 10 tháng qua nhưng thắng thua vẫn chưa được phân định. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.4 tuyên bố họ đã giành thêm được 4 khu vực đô thị ở Bakhmut, theo hãng tin TASS.

Ông chủ Wagner: Ukraine phản công là điều ‘không thể tránh khỏi’

Ukraine nói đã sẵn sàng phản công

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 28.4 cho biết Ukraine đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga và gần như đã sẵn sàng để tiến hành.

"Ngay khi nhận được ý Chúa, gặp thời tiết thuận lợi và có quyết định của các chỉ huy, chúng tôi sẽ thực hiện", ông nói trong một cuộc họp báo trực tuyến, theo Reuters. Ông không nêu thời điểm bắt đầu cuộc phản công nhưng nói: "Nói chung, chúng tôi đã sẵn sàng với tỷ lệ phần trăm cao".

Kyiv hy vọng cuộc phản công theo kế hoạch của họ sẽ góp phần thay đổi cục diện của cuộc chiến đã nổ ra cách đây 14 tháng.

Nga cáo buộc Anh biến Ukraine thành 'bãi rác phóng xạ' bằng đạn uranium nghèo

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần này cho biết các đồng minh và đối tác nước ngoài của Kyiv đã chuyển giao gần như toàn bộ phương tiện chiến đấu mà họ đã cam kết cung cấp cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.