Vua Jordan 'nhắc nhở' Mỹ về tình hình Trung Đông

06/03/2023 11:23 GMT+7

Quốc vương Abdullah nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng bạo lực gia tăng ở Bờ Tây đe dọa sự ổn định của khu vực và đề nghị Washington hỗ trợ trong cuộc chiến chống ma túy dọc biên giới giữa Jordan và Syria.

Ông Austin đã gặp Quốc vương Abdullah của Jordan hôm 5.3, trong khuôn khổ chuyến thăm 3 nước Trung Đông. Jordan là nước đứng ra tổ chức cuộc gặp đầu tiên giữa IsraelPalestine tại Aqaba vào tuần trước với sự tham gia của các quan chức hàng đầu Mỹ và Ai Cập, Reuters cho hay.

Theo Quốc vương Jordan, các bên phải đẩy nhanh nỗ lực nhằm mang lại một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa Israel và thế giới Ả Rập dựa trên giải pháp "hai nhà nước".

"Cần phải bình tĩnh và giảm leo thang ở các vùng lãnh thổ của Palestine, đồng thời ngăn chặn bất kỳ bước đi đơn phương nào làm suy yếu sự ổn định và phá hủy cơ hội đạt được hòa bình", một tuyên bố của hoàng gia Jordan cho biết sau cuộc hội đàm giữa nhà vua và ông Austin.

Vua Jordan 'nhắc nhở' Mỹ về tình hình Trung Đông - Ảnh 1.

Bộ trưởng Austin gặp Quốc vương Abdullah hôm 5.3 tại Amman, thủ đô Jordan

REUTERS

Jordan là điểm dừng chân đầu tiên của ông Austin trước khi lãnh đạo Lầu Năm Góc tới Israel và Ai Cập trong chuyến công du. Theo các quan chức Mỹ, mục đích của chuyến đi là thể hiện sự ủng hộ đối với các đồng minh chủ chốt của Washington tại khu vực trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Iran.

Tại Israel, ông Austin dự kiến bày tỏ quan ngại về bạo lực ở Bờ Tây vốn đã khiến các nhà lãnh đạo Jordan và Ả Rập lo lắng, đồng thời thảo luận về các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trước các ngày lễ tôn giáo của những người theo đạo Hồi và đạo Do Thái, các quan chức Mỹ cho biết.

Trước chuyến đi, Bộ Quốc phòng Mỹ nói các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào mối đe dọa ngày càng tăng mà Iran gây ra đối với sự ổn định của khu vực, cũng như thúc đẩy hợp tác an ninh đa phương với hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp. Trọng tâm thảo luận sẽ là "toàn bộ các mối đe dọa liên quan đến Iran", website Lầu Năm Góc dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ.

"Những mối đe dọa đó bao gồm việc Iran trang bị vũ khí, huấn luyện và tài trợ cho các nhóm ủy nhiệm bạo lực, gây hấn trên biển, đe dọa trên không gian mạng cũng như chương trình tên lửa đạn đạo và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái", quan chức này nói thêm.

Một quan chức Jordan nói với Reuters rằng quốc vương nước này đã thảo luận với ông Austin về những lo ngại của Jordan trước sự lớn mạnh của các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở miền nam Syria. Theo giới chức ở Amman, các lực lượng này đã đẩy mạnh các hoạt động buôn lậu ma túy qua biên giới của Jordan để tiếp cận các thị trường ở vùng Vịnh.

Các quan chức Jordan cho biết Amman muốn có thêm viện trợ quân sự của Mỹ để củng cố an ninh ở biên giới, nơi Washington đã cung cấp khoảng 1 tỉ USD để thiết lập các đồn biên phòng kể từ khi xung đột nổ ra ở Syria hơn một thập niên trước. Jordan có đường biên giới dài khoảng 375 km với Syria.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.