Nóng: Việt Nam xuất sắc đoạt HCV 4x400 m nữ giải điền kinh vô địch châu Á 2023

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
16/07/2023 18:43 GMT+7

Bốn cô gái Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng mang về cho điền kinh Việt Nam tấm HCV quý giá ở nội dung 4x400 m nữ giải điền kinh vô địch châu Á 2023 tại Thái Lan.

Cận cảnh phần thi chạy kịch tính giúp điền kinh Việt Nam giành HCV châu Á nội dung 4x400 m

Sau 4 ngày thi đấu, mãi đến hôm nay, điền kinh Việt Nam mới vỡ òa với tấm HCV đầu tiên ở giải điền kinh vô địch châu Á. Lập công là 4 cô gái vàng Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh.

Nóng: Việt Nam xuất sắc đoạt HCV 4x400 m nữ giải điền kinh vô địch châu Á 2023 - Ảnh 1.

Bảng thành tích của 4 cô gái Việt Nam và các đối thủ tại giải châu Á 2023

Việt Nam xuất sắc đoạt HCV 4x400 m nữ giải điền kinh vô địch châu Á 2023 - Ảnh 1.

Bốn cô gái vàng điền kinh Việt Nam ở giải châu Á 2023

ĐỘC LẬP

Đội Việt Nam tranh chung kết nội dung tiếp sức 4x400 m nữ với các đối thủ Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ, Hồng Kông, Uzbekistan, Maldives và khởi đầu không tốt ở lượt chạy đầu của Nguyễn Thị Ngọc nhưng Minh Hạnh thu ngắn khoảng cách sau đó Nguyễn Thị Huyền tạo lợi thế và Nguyễn Thị Hằng xuất sắc ở lượt chạy cuối cùng giúp đội Việt Nam vỡ òa với tấm HCV châu Á.

Nóng: Việt Nam xuất sắc đoạt HCV 4x400 m nữ giải điền kinh vô địch châu Á 2023 - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Huyền

ĐỘC LẬP

Nóng: Việt Nam xuất sắc đoạt HCV 4x400 m nữ giải điền kinh vô địch châu Á 2023 - Ảnh 4.

Nóng: Việt Nam xuất sắc đoạt HCV 4x400 m nữ giải điền kinh vô địch châu Á 2023 - Ảnh 5.

Nóng: Việt Nam xuất sắc đoạt HCV 4x400 m nữ giải điền kinh vô địch châu Á 2023 - Ảnh 6.

Thành tích mà bộ tứ Hằng, Huyền, Ngọc, Hạnh đạt được là 3 phút 32 giây 36 trong khi đội Sri Lanka xếp hạng nhì với thành tích 3 phút 33 giây 27, Ấn Độ xếp hạng ba với thành tích 3 phút 33 giây 73.

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh cũng là chủ nhân của tấm HCV 4x400 m ở SEA Games 32 với thành tích 3 phút 33 giây 05.

Nguyễn Thị Huyền cùng đồng đội lần thứ tư thống trị đường chạy tiếp sức 400 m SEA Games

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.