Vì sao nhổ tóc bạc có thể gây hói?

Liên Châu
Liên Châu
14/08/2023 10:26 GMT+7

Tóc bạc mọc đi mọc lại một chỗ, theo chu kỳ. Nếu nhổ đi nhổ lại, nang tóc đó sẽ suy yếu khiến tóc khó mọc trở lại.

Theo Bệnh viện Da liễu T.Ư, thực tế, người có tóc bạc thường hay nhổ, nhưng vài tháng sau thấy vùng tóc bạc đó mọc lại, thậm chí nhiều hơn. Điều này khiến nhiều người băn khoăn vì sao tóc bạc mọc đi mọc lại một chỗ và có nên nhổ tóc bạc?

Vì sao nhổ tóc bạc có thể gây hói ? - Ảnh 1.

Nhổ tóc bạc nhiều có thể khiến tóc mọc thưa hơn, gây hói

SHUTTERSTOCK

Về nguyên nhân của tình trạng này, chuyên gia của Viện Da liễu T.Ư giải thích, nang tóc như nhà máy sản xuất, chỉ có giới hạn nhỏ. Vòng đời của một nhà máy này khoảng 10 - 20 chu kỳ tóc, mỗi lần nhổ là một chu kỳ. Sau nhổ, nang tóc vùng đó đã theo chu kỳ rối loạn tổng hợp sắc tố hoặc mất tế bào sắc tố, tóc mọc ở chu kỳ mới vẫn là tóc bạc, bởi tóc mới mọc lên vẫn từ vùng nang mất sắc tố này.

Đó là lý do nhiều người trẻ thắc mắc vì sao tóc bạc thường mọc một vài chỗ nhất định dù đã nhổ. Quan trọng hơn, sau vài chu kỳ nhổ, nang tóc mất chức năng hoạt động, dần dà sẽ khiến tóc thưa hơn. Có những người nhổ tóc bạc hói cả mảng đầu, ảnh hưởng thẩm mỹ.

Do đó, việc nhổ tóc bạc có thể áp dụng trong trường hợp tóc bạc dưới 10%. Tuy nhiên, nếu xét về chu kỳ tóc thì không nên nhổ tóc bạc.

Lưu ý thêm về bạc tóc ở người trẻ, trẻ em, một bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Tâm Anh cho hay, bệnh tóc bạc sớm là tình trạng xuất hiện những sợi tóc màu trắng do mất sắc tố melanin xen kẽ với những sợi tóc đen bình thường, xuất hiện trước 25 tuổi.

Một số nguyên nhân gây tóc bạc sớm thường gặp là do di truyền (sắc tố melanin của tóc được quy định theo gien, đột biến gien làm cho tóc bạc sớm. Nếu bố mẹ tóc bạc sớm thì có thể di truyền cho con); stress tâm lý do học hành, áp lực từ cha mẹ, chơi game nhiều cũng đẩy nhanh quá trình lão hóa làm sợi tóc bạc sớm... Bên cạnh đó, khói thuốc lá cũng là một trong những tác nhân gây tóc bạc sớm.

Theo Bệnh viện Da liễu T.Ư, đa số người châu Á bắt đầu bạc tóc ở tuổi 40, thường bắt đầu ở vùng thái dương, vùng đỉnh; râu và lông thường muộn hơn. Đến tuổi 50, khoảng 20% người đã bạc nửa đầu.

Nhuộm tóc là phương pháp phổ biến nhất hiện nay với người bị tóc bạc nhiều. Tuy nhiên, một số thuốc nhuộm có nguy cơ gây viêm da tiếp xúc hoặc có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư nếu dùng thường xuyên.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.