Vì sao nạn bán độ bùng phát ở Singapore?

31/05/2015 08:51 GMT+7

Vụ bắt giữ 4 người tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu giữa U.23 Đông Timor và U.23 Malaysia đã khiến dư luận đặt câu hỏi vì sao Singapore lại luôn trở thành 'đất lành' cho các đường dây bán độ và có dấu hiệu ngày càng gia tăng trong suốt nhiều thập niên qua.

Vụ bắt giữ 4 người tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu giữa U.23 Đông Timor và U.23 Malaysia đã khiến dư luận đặt câu hỏi vì sao Singapore lại luôn trở thành 'đất lành' cho các đường dây bán độ và có dấu hiệu ngày càng gia tăng trong suốt nhiều thập niên qua.

Ông trùm bán độ Rajendran Kurusamy vừa bị bắt giữ - Ảnh: Straits Times
Ông trùm bán độ Rajendran Kurusamy vừa bị bắt giữ - Ảnh: Straits Times
Gần đây là vụ cảnh sát bắt giữ 14 người trong đường dây bán độ toàn cầu do ông trùm Dan Tan cầm đầu vào cuối năm 2013. Cùng năm, doanh nhân người Singapore Eric Ding bị “tóm” vì hối lộ tổ trọng tài người Li Băng bằng gái mại dâm để dàn xếp tỷ số một trận đấu ở AFC Cup.
Chỉ riêng năm 2013, cảnh sát châu Âu tìm thấy bằng chứng các đường dây bán độ ở Singpore nhúng tay vào dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu, đem về lợi nhuận cá cược khoảng 10,9 triệu USD, trong đó hối lộ 2,7 triệu USD cho các quan chức, cầu thủ và các đường dây tội phạm.
Theo phân tích của giới chuyên môn, Singapore có thuận lợi về việc di chuyển và hộ chiếu dễ dàng được chấp nhận trên toàn thế giới nên “thế giới ngầm” thường chọn nơi này để thực hiện các phi vụ mua bán độ.
Hơn nữa, bản thân những “ông trùm” đường dây đen đều nói tiếng Anh và tiếng Hoa lưu loát nên dễ giao dịch với các đối tác về cá cược bất hợp pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.