Ukraine chứng minh 'nội lực' vũ khí

28/08/2023 06:14 GMT+7

Bên cạnh số vũ khí được phương Tây liên tục viện trợ, quân đội Ukraine tiếp tục sử dụng và sản xuất những dòng vũ khí nội địa phục vụ cho chiến sự với Nga.

Ngày 26.8, ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, xác nhận quân đội nước này vừa sử dụng một dòng tên lửa mới trong chiến dịch ở Crimea ngày 24.8, theo Reuters.

Ukraine chứng minh 'nội lực' vũ khí - Ảnh 1.

Tên lửa Neptune diệt hệ thống S-400 ?

Ông Danilov cho hay một tên lửa mới do Ukraine sản xuất đã tiêu diệt một hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga trên bán đảo Crimea trong chiến dịch tấn công đổ bộ trên. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp tên của dòng vũ khí mới, cũng như các thông số liên quan. Trong khi Nga chưa xác nhận thông tin S-400 bị phá hủy, nhà báo nổi tiếng của Ukraine là ông Yuriy Butusov dẫn nguồn thạo tin tiết lộ phía Ukraine lúc đó đã sử dụng phiên bản đối đất của dòng tên lửa đối hạm Neptune (R-360 Neptune).

Xem quân đội Ukraine khai hỏa bệ phóng Grad phiên bản mini

Ủy ban điều tra Nga xác nhận trùm Wagner tử vong

Ủy ban Điều tra Nga hôm qua thông báo đã hoàn tất việc xét nghiệm phân tử di truyền đối với các nạn nhân trên chuyến bay từ Moscow đến St. Petersburg trước khi chiếc Embraer Legacy 600 lao xuống đất ở địa phận tỉnh Tver, cách Moscow khoảng 300 km về hướng bắc vào khuya 23.8.

"Danh tính toàn bộ 10 nạn nhân đã được xác nhận, theo đó giống như danh sách được ghi nhận trước khi máy bay cất cánh", AFP dẫn lời bà Svetlana Petrenko, người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nga. Như vậy, giới hữu trách Nga đã xác nhận ông Yevgeny Prigozhin (nhà sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner) trong số 7 hành khách tử vong.

Tên lửa đối hạm Neptune đã nổi tiếng từ vụ soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen bốc cháy và bị chìm hồi tháng 4.2022. Theo đó, chính quyền Kyiv khẳng định đã dùng 2 tên lửa Neptune bắn chìm tuần dương hạm của Nga. Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận thông tin này, nhưng Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ vụ trúng tên lửa và chỉ cho biết tàu Moskva gặp nạn trên biển. Sau đó, một số nguồn tin cho rằng phía Ukraine đang tìm cách chuyển đổi công năng của tên lửa, chuyển từ đối hạm sang tên lửa hành trình đối đất. Đây cũng là chương trình trọng điểm của Ukraine trong thời điểm hiện tại, dù Kyiv chưa có thông tin xác nhận chính thức.

Chưa rõ thông số của phiên bản đối đất (nếu có) của tên lửa Neptune, nhưng dòng đối hạm có tầm bắn 280 km, đạt vận tốc 900 km/giờ, và đầu đạn 150 kg có thể đánh chìm tàu có lượng giãn nước đến 5.000 tấn.

Ukraine chứng minh ‘nội lực’ vũ khí

Một số vũ khí đáng chú ý khác

Stugna-P là dòng tên lửa chống tăng nội địa do Ukraine sản xuất và được triển khai trong các cuộc giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các phi trường chiến lược ở Donetsk và Luhansk trong giai đoạn 2014 - 2015. Quân đội Ukraine thường xuyên sử dụng Stugna sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ tháng 2.2022. Hệ thống Stugna-P khai hỏa các tên lửa dẫn đường bằng laser, với một số đầu đạn tùy chọn, đường kính 130 mm. Tên lửa có tầm bắn tối đa 5,5 km vào ban ngày và 3 km vào ban đêm.

Bên cạnh đó, quân đội Ukraine cũng sở hữu tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Vilkha/Vilkha-M. Đây là tổ hợp có thể phóng 12 rốc két trong vòng 48 giây, tầm bắn lên đến 70 km cho phiên bản Vilkha và 130 km cho Vlikha-M. Vilkha/Vilkha-M là vũ khí tấn công lợi hại các mục tiêu trên bộ lẫn trên biển. Mỗi rốc két được lắp mô đun dẫn đường bằng vệ tinh và mang theo đầu đạn 250 kg tùy chọn.

Ukraine cải tiến tên lửa S-200 từ thời Liên Xô

Ukraine được cho đã cải tiến dòng tên lửa đất đối không S-200 có sẵn trong kho vũ khí để trở thành vũ khí đất đối đất, theo tờ Forbes. Giới quan sát đã dựa vào hình ảnh lan truyền trên mạng hồi tháng 7 cho thấy một tên lửa V-860 hoặc V-880 thuộc hệ thống S-200 lao xuống khu vực thuộc tỉnh Bryansk, phía bắc biên giới Nga với Ukraine. Khu vực của Nga ở tỉnh Bryansk gần đây trúng S-200 cách biên giới hai nước gần 180 km.

Ukraine khoe xuồng không người lái có thể đánh chìm tàu chiến Nga

Một dòng vũ khí nổi tiếng uy lực khác của Ukraine là lựu pháo tự hành Bohdana do nước này sản xuất và lần đầu tiên được triển khai hồi tháng 6.2022 trong cuộc chiến giành lại đảo Rắn từ tay Nga. Bohdana cũng là hệ thống pháo binh đầu tiên do Ukraine thiết kế tương thích với đạn pháo 155 mm của NATO. Toàn bộ khâu nhắm bắn mục tiêu và nạp đạn pháo đều được tự động, tốc độ bắn 6 quả/phút. Tầm bắn hiệu quả đạt 42 km, hoặc 50 km nếu sử dụng đạn pháo được tăng tầm bắn.

Quân đội Ukraine cũng đưa vào sử dụng một số phương tiện và khí tài được sản xuất gần đây, như xe bọc thép chở quân Kozak-2M1, xe chiến đấu bộ binh BTR-4 IFV, hệ thống tác chiến điện tử Bukovel, máy bay không người lái trinh sát chiến thuật A1-CM Furia. Tất cả đều thể hiện hiệu quả cao trên chiến trường.

Ukraine hoán cải tên lửa phòng không S-200 để tấn công Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.