UAV của Mỹ 'không có cửa' ở chiến trường Ukraine?

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/04/2024 11:49 GMT+7

Mỹ đã cung cấp hàng trăm chiếc máy bay không người lái (UAV) tới chiến trường Ukraine, nhưng chúng thường xuyên bị trục trặc.

Bộc lộ hạn chế trên chiến trường

Theo tờ The Wall Street Journal ngày 10.4, công ty Skydio (Mỹ) đã gửi hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tốt nhất của mình để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, thực tế các thiết bị này gặp nhiều trục trặc và hiệu quả thấp.

Máy bay không người lái của Skydio liên tục chệch hướng và bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga đánh bại. Công ty đã phải nghiên cứu lại, phát triển và xây dựng các mẫu UAV mới khác.

UAV của Mỹ thua to trước Nga tại Ukraine

Hầu hết các UAV nhỏ của các công ty khởi nghiệp Mỹ chế tạo đều không thể hoạt động tốt trên chiến trường, khiến doanh thu và danh tiếng của họ cũng bị suy giảm. Đây cũng là tin xấu đối với Lầu Năm Góc bởi chính quân đội Mỹ cũng đang cần nguồn cung cấp đáng tin cậy hàng nghìn UAV cỡ nhỏ.

Máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ bay qua bang Nevada (Mỹ)

Máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ bay qua bang Nevada (Mỹ)

AFP

Giám đốc điều hành Skydio Adam Bry đánh giá rằng: "Hiệu suất chung của mọi loại máy bay không người lái của Mỹ ở Ukraine là chúng không hoạt động tốt như các hệ thống khác". UAV của Skydio không phải là một sản phẩm thành công trên tiền tuyến, ông Bry nói thêm.

Bên cạnh đó, các giám đốc điều hành của công ty UAV Skydio, những người Ukraine ở tiền tuyến, các quan chức chính phủ Ukraine và các cựu quan chức quân đội Mỹ cho biết, các máy bay UAV do Mỹ sản xuất thường đắt tiền, bị lỗi và sửa chữa phức tạp.

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức chính phủ Ukraine lưu ý rằng máy bay không người lái do Mỹ sản xuất rất "mỏng manh" và không thể vượt qua các công nghệ áp chế điện tử và gây nhiễu GPS của Nga. Đôi khi, UAV do Mỹ sản xuất không thể cất cánh, thường không thể bay theo tuyến bản đồ có sẵn và sức chứa kém, thậm chí bay lạc và không quay trở lại.

Ukraine dùng UAV bù đắp thiếu hụt đạn pháo, hiệu quả đến đâu?

PitchBook - một nguồn cung cấp dữ liệu, nghiên cứu và hiểu biết toàn diện trên khắp các thị trường vốn toàn cầu, ước tính rằng gần 300 công ty công nghệ UAV của Mỹ đã huy động được tổng cộng 2,5 tỉ USD vốn đầu tư mạo hiểm trong 2 năm qua.

Các công ty sản xuất UAV của Mỹ cho biết họ không lường trước được mức độ tác chiến điện tử ở Ukraine. Trong trường hợp của Skydio, UAV của họ được phát triển vào năm 2019 để đáp ứng các tiêu chuẩn liên lạc do quân đội Mỹ đặt ra.

Ukraine gấp rút tìm giải pháp

Để thay thế, Ukraine đã tìm nguồn cung và phụ tùng UAV giá rẻ của Trung Quốc nhằm lấp đầy khoảng trống cho kho vũ khí UAV của nước này. Hiện quân đội Ukraine được cho là sử dụng UAV có sẵn của Trung Quốc, hầu hết do công ty SZ DJI Technology (Thâm Quyến, Trung Quốc) sản xuất.

Các quân nhân Ukraine chuẩn bị phóng máy bay không người lái Shark ngày 30.10.2023

Các quân nhân Ukraine chuẩn bị phóng máy bay không người lái Shark ngày 30.10.2023

REUTERS

Thứ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Georgii Dubynskyi cho biết: "Ukraine muốn thử nghiệm và sử dụng nhiều UAV của Mỹ hơn. Mặt khác, chúng tôi cũng đang phải tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm chi phí khác".

Theo tờ The Wall Street Journal đưa tin Ukraine cũng đã phát triển ngành công nghiệp UAV nội địa dựa vào nguồn cung linh kiện của Trung Quốc. Các nhà máy Ukraine sản xuất hàng trăm nghìn chiếc UAV nhỏ, chi phí thấp và có thể mang theo chất nổ. Ngoài ra, nước này còn chế tạo những UAV lớn hơn để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cũng như có thể tiếp cận các tàu chiến Nga ở biển Đen.

UAV tự sát của Ukraine vì sao kém ổn định?

Quân đội Ukraine sử dụng khoảng 10.000 UAV mỗi tháng, số tiền này sẽ không đủ khả năng chi trả nếu nước này mua UAV đắt đỏ do Mỹ sản xuất. Nhiều UAV thương mại của Mỹ có giá cao hơn hàng chục nghìn USD so với mẫu của Trung Quốc.

Công ty DJI của Trung Quốc đã khẳng định thương hiệu UAV được quân đội Ukraine lựa chọn. Trong một tuyên bố, DJI cho biết công ty đang cố gắng hạn chế việc sử dụng UAV của hãng này trong chiến tranh, nhưng không thể kiểm soát toàn bộ các đơn đặt hàng. "DJI hoàn toàn lấy làm tiếc và lên án việc sử dụng các sản phẩm của mình để gây hại ở bất cứ đâu trên thế giới", theo tờ The Wall Street Journal dẫn lời tuyên bố của công ty DJI.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.