Kết quả U.19 Việt Nam 1-1 U.19 Thái Lan: Cùng dắt tay nhau vào bán kết

10/07/2022 19:01 GMT+7

Với trận hòa 1-1, U.19 Việt Nam giành ngôi nhất bảng A và cùng U.19 Thái Lan vào bán kết vì hơn U.19 Indonesia về thành tích đối đầu khi cả 3 đội có cùng điểm số.

Tường thuật trực tiếp
U.19 Việt Nam vs U.19 Thái Lan

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Chiến thắng đậm 5-1 của U.19 Indonesia trước U.19 Philippines giúp thầy trò HLV Shin Tae-yong vớt vát lại phần nào hy vọng khi hiệu số bàn thắng +11 của họ đang xếp trên U.19 Việt Nam (+9) hay U.19 Thái Lan (+6). Trong trường hợp cuộc đối đầu Việt - Thái có tỷ số hòa 0-0 hoặc chiến thắng nghiêng về một đội, thì cơ hội của họ sẽ mở ra nếu đánh bại được Myanmar ở trận cùng giờ; còn nếu U.19 Việt Nam hòa có tỷ số trước người Thái thì chiến thắng của U.19 Indonesia trở nên vô nghĩa.

U.19 Việt Nam (phải) đứng trước cơ hội lớn giành vé vào bán kết

VFF

Nhưng với U.19 Việt Nam thì trận gặp U.19 Thái Lan có một ý nghĩa khác. Từng toàn thắng sau 2 trận đối đầu với HLV Salvado Garcia ở giải U.23 Đông Nam Á, HLV Đinh Thế Nam cũng hiểu rõ ý nghĩa và sự khắc nghiệt của kẻ thất bại. U.19 Việt Nam đang đi đúng hướng, nhưng rõ ràng màn trình diễn của những cầu thủ trẻ vẫn chưa thể làm chúng ta an tâm hoàn toàn, như trường hợp bàn gỡ của U.19 Myanmar hay cách hàng thủ chuyền bóng thẳng vào chân đối phương. U.19 Thái Lan là một đối thủ hoàn toàn khác, tinh quái và đáng gờm hơn rất nhiều.

Ông Nam bày tỏ: “Theo tôi được biết, có 4 - 5 cầu thủ U.19 Thái Lan từng tham dự giải U.23 Đông Nam Á 2022 ở Campuchia cách đây vài tháng. Còn lại trong đội hình của họ là những cầu thủ mới. Nhưng rất khó so sánh giữa U.19 và U.23 vì khác biệt về trình độ. Đương nhiên U.19 Thái Lan có lực lượng mạnh nhất và được tổ chức tốt. Về phần U.19 Việt Nam, tôi đã cố gắng cho các học trò được ra sân chơi hết. Nhưng nói thẳng thì lực lượng hiện tại chỉ có khoảng 16 - 17 cầu thủ có thể đủ khả năng chơi tốt ở giải này và chuẩn bị cho vòng loại U.19 châu Á”.

Cách chia sẻ rất thẳng thắn của HLV Đinh Thế Nam khi chúng ta không có lực lượng mạnh nhất tại Indonesia. Nhưng nhìn về vòng loại giải U.19 châu Á sắp tới thì đây lại là cơ hội để ông Nam và ban huấn luyện tìm kiếm các nhân tố mới như Đình Bắc, Minh Trọng, Văn Thảo, Châu Phi... Chỉ tiếc là trước thềm trận đấu quan trọng với U.19 Thái Lan, cầu thủ Văn Thảo chơi rất hay trước U.19 Philippines đã bị chấn thương khá nặng và có khả năng phải nghỉ hết giải.

Đó là thiệt thòi lớn không chỉ cho trận đấu tranh vé vào vòng trong mà còn ở 2 trận knock-out sống còn tiếp theo đó, bởi cầu thủ quê An Giang có khả năng tham gia tấn công rất tốt. Bên cạnh Bảo Long ổn định và tỉnh táo trong cả công lẫn thủ thì khả năng xuống sát đáy biên và chuyền ngược lại của Văn Thảo sẽ là một phương án lợi hại tiếp lửa cho Đình Bắc.

Nhưng trên hết, hãy tin rằng trong con mắt chuyên môn của mình thì cựu tiền vệ tài hoa của Thể Công sẽ thấy giá trị riêng của từng học trò. Ở các đội bóng ông từng dẫn dắt thì không có ai là không thể thay thế, như Đức Việt đá chính trước U.19 Indonesia nhưng sau đó phải ngồi dự bị để tìm lại chính mình. Sẽ là 90 phút rất hấp dẫn với U.19 Thái Lan, và hy vọng rằng một lần nữa ông Nam cùng các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ lại gieo sầu cho người Thái.

Chiều 9.7, U.19 Lào tiếp tục gây sốc ở giải U.19 Đông Nam Á khi có trận thắng thứ 3 liên tiếp, lần này là trước U.19 Singapore với tỷ số 3-1 ở lượt áp chót bảng B, giành vé vào bán kết trước 1 vòng đấu. U.19 Lào đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc tại giải năm nay khi có kết quả toàn thắng (trước đó thắng Timor Leste 2-0 và Campuchia 2-1) ở bảng B, đạt 9 điểm và hiệu số +5. Trong khi đó, Malaysia cũng giành chiến thắng 4-3 trước Timor Leste để đoạt vé vào bán kết. Ở lượt cuối, U.19 Lào gặp U.19 Malaysia để tranh ngôi nhất bảng.

Phương Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.