Từ phương trình vũ trụ đến bí thuật Cầu được ước thấy

21/12/2023 16:32 GMT+7

Có nhiều điểm tương đồng với Luật Hấp dẫn, sách Cầu được ước thấy của Chris Prentiss giới thiệu sự liên kết độc đáo giữa ý thức con người và năng lượng vũ trụ. Đây là chìa khóa để tạo ra bước nhảy vọt về tư duy, cảm xúc, hành động và vận mệnh của mỗi người. Sách do Văn Lang Books phát hành.

Từ phương trình vũ trụ đến bí thuật Cầu được ước thấy - Ảnh 1.

Là tác giả của nhiều quyển sách bán chạy tại hơn 30 quốc gia, Chris Prentiss kết hợp các trường phái triết học đông tây, khoa học hiện đại và những trải nghiệm có phần khốc liệt của bản thân và gia đình vào quyển Cầu được ước thấy.

Bắt đầu với phương trình nổi tiếng của Albert Einstein, E = mc2 (m là khối lượng, c là vận tốc ánh sáng), Prentiss diễn giải bản chất trung tâm của vũ trụ là năng lượng. Từ con người đến hòn đá, ngôi sao đều là những dạng khác nhau của năng lượng vũ trụ. Dù muốn hay không, mỗi người là vũ trụ, là một phần của năng lượng vũ trụ.

Prentiss cho rằng "Mọi sự kiện trong đời bạn gặp là cách vũ trụ trò chuyện với bạn. Đó không phải là sự ngẫu nhiên mà có chủ ý, tính toán nhằm mang lại cho bạn tình huống tốt nhất, có lợi nhất tại thời điểm đó".

Vì vậy, bí thuật của hạnh phúc và thành công theo tác giả, nằm ở chỗ nhìn được mong muốn trong sáng nhất của chính mình. Tin vào sức mạnh nội tại và thiền tập, tư duy, sáng tạo một cách dạn dĩ để kết nối với kho thông tin vũ trụ.

Sách do Văn Lang Books phát hành là người bạn đồng hành cho những ai đang nản lòng trên con đường chinh phục ước mơ; đồng thời, cung cấp một kế hoạch thay đổi bản thân hiệu quả, hướng dẫn từng bước tạo ra cuộc sống hằng mong muốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.