Cấm nhập phụ phẩm gia súc và gia cầm từ 30.9

24/09/2012 15:32 GMT+7

(TNO) Theo công văn được Bộ Công thương ban hành ngày 18.9, từ ngày 30.9, sẽ tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất các mặt hàng thực phẩm đông lạnh là phủ tạng, phụ phẩm gia súc và gia cầm.

(TNO) Từ ngày 30.9, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất các mặt hàng thực phẩm đông lạnh là phủ tạng, phụ phẩm gia súc và gia cầm.

>> Thủ tướng yêu cầu bổ sung điều kiện tạm nhập, tái xuất xăng dầu
>> Tạm nhập nhưng không tái xuất xăng dầu: Đầu mối lách luật

Đây là nội dung của công văn mới được Bộ Công thương ban hành ngày 18.9 nhằm thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đối với hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.

 
Hạn chế nhập khẩu phụ phẩm động vật nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng - Ảnh: Trung Hiếu

Cũng theo công văn trên, từ 30.9, vẫn cho phép tạm nhập để kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với các mặt hàng thực phẩm đông lạnh không thuộc danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất; hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt như rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà.

Tuy nhiên, việc tạm nhập này phải có sự hướng dẫn cụ thể từ Bộ Công thương.

Đình Quân

>> Tiêu hủy hàng trăm ký thịt, phụ phẩm heo trôi nổi
>> Tiêu hủy 5 thùng phụ phẩm thịt bò thối
>> Biến phụ phẩm thành nhiên liệu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.