Tên lửa DF-25 “xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc”

15/10/2012 12:20 GMT+7

(TNO) Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-25 của Trung Quốc lần đầu tiên được chiếu trong phim tài liệu quân sự do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc sản xuất, theo báo Want China Times của Đài Loan ngày 14.10.

Với tầm bắn 3.200 km, DF-25 có thể tấn công hầu hết các mục tiêu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm cả căn cứ quân sự ở đảo Guam của Mỹ.

DF-25 có thể mang 3 đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân để tấn công các mục tiêu chiến thuật và chiến lược.

Theo trang tin quân sự MissileThreat.com ở Mỹ, DF-25 có thể được dùng để tấn công các nước láng giềng của Trung Quốc, trong đó có cả Ấn Độ và Nga.

Ngoài ra, DF-25 cũng có thể được điều động để chống tàu sân bay Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột ở biển Đông hoặc biển Hoa Đông.

Cũng theo Want China Timesm, để ứng phó sức mạnh quân sự đang lên của Trung Quốc, Nhật Bản đang có kế hoạch mua 4 tàu tấn công đổ bộ AAV-7 từ Mỹ vào năm tới.

Những con tàu này sẽ được trang bị cho Lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật để bảo vệ các đảo hẻo lánh mà Nhật tuyên bố chủ quyền, trong đó có cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp với Trung Quốc.

Văn Khoa

>> Al-Qaeda chiếm kho tên lửa của Syria
>> Lại căng thẳng vì lá chắn tên lửa
>> Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba: Khi cả thế giới nín thở
>> Ấn Độ tối ưu tên lửa BrahMos bằng hệ thống định vị mới
>> Triều Tiên có tên lửa chiến lược đủ tầm bắn tới Mỹ
>> Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa BrahMos
>> Hàn Quốc đạt thỏa thuận nâng tầm bắn tên lửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.