Tử vong do cắt trộm dây điện

27/09/2012 18:36 GMT+7

(TNO) Tối ngày 27.9, bác sĩ Nguyễn Minh Lễ, Trưởng ngoại khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện đa khoa Cà Mau) cho hay, ông Đặng Văn Du (37 tuổi, ngụ xã Quách Phẩm, H. Đầm Dơi, Cà Mau) đã tử vong vào buổi trưa cùng ngày do vết phỏng quá nặng.

(TNO) Tối 27.9, bác sĩ Nguyễn Minh Lễ, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa Cà Mau, cho biết ông Đặng Văn Du (37 tuổi, ngụ X.Quách Phẩm, H.Đầm Dơi, Cà Mau) đã tử vong do vết phỏng quá nặng.

Trước đó, tối 23.9, ông Du đã trèo cột điện dưới dốc cầu Đầm, thuộc X.Hàm Rồng, H.Năm Căn (Cà Mau) cắt trộm dây điện. Trong lúc cắt, ông Du bị điện giật té xuống đất và phỏng nặng.

Nghe tiếng kêu la của ông Du, người dân chạy đến và đưa đi cấp cứu.

Ông Du được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn điều trị, nhưng do vết phỏng nặng trên 50% nên được đưa lên Bệnh viện đa khoa Cà Mau và đã tử vong.

Gia Bách

>> Bắt 2 nghi phạm cắt trộm dây điện
>> Nữ sinh bị bỏng do cắt trộm dây điện trung thế
>> Vào tù vì cắt trộm dây điện thoại
>> Bắt hai tên chuyên cắt trộm dây điện
>> Cắt trộm dây điện
>> Vào tù vì cắt trộm dây điện thoại
>> Kon Tum: Liên tục xảy ra các vụ cắt trộm dây điện
>> Cắt trộm dây điện bị bắt quả tang
>> 10 năm tù cho hai kẻ cắt trộm dây điện
>> Bình Phước: Bắt quả tang nhân viên ngành điện cắt trộm dây điện
>> Công nhân điện hầu tòa vì cắt trộm dây điện
>> 46 tháng tù cho tội cắt trộm dây điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.