Đường dây cầm cố xe gian ra tòa

29/06/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 28.6, TAND TP.HCM tuyên y án sơ thẩm đối với Mạch Trung Dũng (30 tuổi) 12 năm tù về 3 tội buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Vũ Minh Tâm (26 tuổi) 7 năm tù, Đoàn Văn Lên (38 tuổi) 3 năm tù, Lê Văn Than (21 tuổi) 2 năm 9 tháng tù, Đặng Kim Hoàng (36 tuổi) 4 năm tù, Huỳnh Hoàng Long (36 tuổi, tất cả ngụ Long An) 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Năm 2004, Dũng mở tiệm sửa xe máy ở thị trấn Bến Lức, Long An và móc nối Linh (ở TP.HCM, chưa rõ lai lịch) để mua xe không rõ nguồn gốc và hồ sơ gồm giấy chứng nhận đăng ký xe giả, giấy CMND chưa dán ảnh. Sau đó, Dũng lôi kéo các bị cáo trên dán hình vào CMND rồi mang xe đi cầm cố.

Với thủ đoạn này, Dũng và đồng phạm đã lừa đảo trót lọt 12 vụ, chiếm đoạt 651 triệu đồng. Trong đó có 11 vụ là xe máy và ô tô Camry mua từ Campuchia về lắp biển số giả bán.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.