Xếp hạng cạnh tranh kinh tế: Việt Nam tăng 5 bậc

04/09/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) hôm nay 4.9 công bố báo cáo cạnh tranh toàn cầu năm 2013 - 2014 của 148 nền kinh tế, trong đó xếp hạng Việt Nam ở vị trí 70.

(TNO) Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) hôm nay 4.9 công bố báo cáo cạnh tranh toàn cầu năm 2013 - 2014 của 148 nền kinh tế, trong đó xếp hạng Việt Nam ở vị trí 70.

Xếp hạng của mỗi nền kinh tế dựa vào 3 thành phần quan trọng là các yêu cầu cơ bản của nền kinh tế, hiệu quả nâng cao và cải cách.

Trong số này, nhiều yếu tố cấu thành trong nền kinh tế có khả năng cạnh tranh kém đã đẩy xếp hạng chung của kinh tế Việt Nam xuống thấp như công nghệ ở vị trí 102/148; phát triển thị trường tài chính ở vị trí 93; môi trường kinh tế vĩ mô vị trí 87; cơ sở hạ tầng vị trí 82; cải cách kinh tế vị trí 76…

Tuy nhiên, nếu so với báo cáo năm 2012, Việt Nam tăng lên 5 bậc, còn so với năm 2011 thì giảm 5 bậc.

Ở khu vực Đông Nam Á, nền kinh tế Việt Nam vẫn kém cạnh tranh hơn các nền kinh tế khác là Malaysia (24), Brunei (26), Thái Lan (37), Indonesia (38), Philippines (59) và chỉ xếp trên Lào (81), Campuchia (88), Myanmar (139).

Trong khi đó, Singapore ở vị trí thứ 2, nằm trong nhóm 10 nền kinh tế dẫn đầu gồm Thụy Sĩ, Phần Lan, Đức, Mỹ, Thụy Điển, Hồng Kông, Hà Lan, Nhật Bản và Anh.

N.Trần Tâm

>> Báo Mỹ: Kinh tế Việt Nam đang lấy lại cân bằng
>> Số liệu thống kê về kinh tế Việt Nam: Ông nói gà, bà nói vịt
>> Kinh tế Việt Nam đối mặt nhiều thách thức
>> Doanh nghiệp châu u lạc quan hơn về kinh tế Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.