Giả dạng cảnh sát hiếp dâm, lãnh 20 năm tù

05/10/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 4.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù đối với Nguyễn Quốc Hưng (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Trưa 28.12.2011, Hưng đi mua ve chai trên tỉnh lộ 762 (Đồng Nai) và nhìn thấy cháu H.N.Y (SN 1996) chạy xe đạp phía trước cùng chiều. Hưng cho xe chạy song song, tự xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu Y. dừng lại vì nghi ngờ có cất giấu ma túy.

Sau đó, Hưng đưa cháu Y. đến khu vực vắng, dùng dao khống chế bắt cởi hết quần áo cho y dùng điện thoại chụp hình. Giở trò đồi bại xong, Hưng đe dọa sẽ tung hình lên mạng nếu Y. tố cáo. Với chiêu thức tương tự, tháng 1.2012, Hưng cũng chặn đường, đưa một học sinh khác vào khu vực vắng vẻ, đánh đập khống chế hiếp dâm nhưng do cháu bé này bỏ chạy kêu cứu nên y chưa làm được gì. Trước đó, Hưng từng lãnh án 18 năm tù về tội danh tương tự. Vừa ra tù, lại tiếp tục phạm tội.

Lê Nga

>> Giả dạng cảnh sát hình sự hiếp dâm trẻ em
>> Lãnh 8 năm tù vì hiếp dâm trẻ em
>> Ma men hiếp dâm trẻ em lãnh 8 năm tù
>> Hiếp dâm trẻ em, lãnh án
>> Giả danh cảnh sát hình sự hiếp dâm trẻ em
>> Lãnh 9 năm tù vì hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.