Tác giả "Lệ đá" qua đời tại Mỹ

12/10/2012 03:25 GMT+7

Nhạc sĩ Trần Trịnh, tác giả ca khúc nổi tiếng Lệ đá (phổ thơ Hà Huyền Chi), Qua cơn mê (viết chung với Nhật Ngân)... đã qua đời vào chiều ngày 10.10 tại California, Mỹ (theo ngày địa phương), thọ 76 tuổi.

Trần Trịnh tên thật là Trần Văn Lượng, sinh tại Hà Nội, sau đó vào Nam sinh sống. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 14 tuổi nhờ khả năng thiên phú, về sau ông tự tìm thầy học nhạc trong gần 10 năm.

 Trần Trịnh
Trần Trịnh - Ảnh: phongtratiengxua.com

Vào khoảng  những năm 1960, ông bắt đầu làm việc tại các phòng trà với vai trò nhạc công (piano), rồi gặp ca sĩ Mai Lệ Huyền.

Trong thời gian hơn 10 năm chung sống, họ có với nhau một người con. Sau khi chia tay, cả Mai Lệ Huyền và ông đều đi thêm bước nữa. Năm 1995 ông cùng gia đình sang Mỹ định cư cho đến nay. Tác phẩm gần đây nhất của ông là Chiếc lá cuối cùng, phổ từ bài thơ La Dernière Feuille, viết năm 2006.

N.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.