Dàn cảnh đụng xe để chiếm đoạt vàng của chủ

08/03/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Ngày 8.3, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) 11 năm tù, Nguyễn Thành Trung (30 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) 8 năm tù, Phan Lê Thanh Tân (32 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) 7 năm tù, về cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(TNO) Ngày 8.3, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) 11 năm tù, Nguyễn Thành Trung (30 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) 8 năm tù, Phan Lê Thanh Tân (32 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) 7 năm tù, về cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại tòa, Phúc khai vào tháng 10.2011 Phúc vào làm nhân viên giao vàng cho tiệm vàng Phát Hảo (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Do cá cược bóng đá trên mạng thua độ và nợ Bùi Đăng Khoa 238 triệu đồng không có tiền trả nên Phúc nghĩ kế chiếm đoạt vàng.

Dàn cảnh đụng xe để chiếm đoạt vàng của chủ
Các bị cáo tại tòa

Thông qua một người bạn giới thiệu, Phúc liên lạc với Phan Lê Thanh Tân bàn kế hoạch. Sau khi thống nhất, chiều 15.12.2011, Tân mua một sim điện thoại mới, gọi điện thoại đến tiệm vàng Phát Hảo gặp chủ tiệm đặt mua 13 lượng vàng SJC (giá 43,7 triệu đồng/lượng), đề nghị giao hàng ở đường Dương Quảng Hàm (P.5, Q.Gò Vấp). Sau đó, chủ cửa hàng đưa vàng cho Phúc đi giao.

Lúc này, Tân gọi cho Trung thông báo địa điểm Phúc xuất phát, cách thực hiện để Trung bám theo.

Còn Phúc trước khi rời tiệm vàng cũng gọi điện thoại thông báo địa điểm với Trung và hẹn gặp Khoa đưa 10 lượng vàng cấn trừ vào số nợ cá độ. Còn 3 lượng vàng, Phúc bỏ vào túi nylon đem đến điểm hẹn gặp Trung và một người bạn của Trung rủ đi theo.

Khi đến trước số nhà 117 Dương Quảng Hàm (P.5, Q.Gò Vấp) thì Phúc va quẹt xe với người đi đường té ngã. Trung vờ làm người tốt đỡ Phúc dậy rồi lấy vàng.

Sau đó, Phúc gọi điện thoại báo cho chủ tiệm vàng biết vừa bị đụng xe, và số vàng đã bị lấy mất.

Tối cùng ngày, Trung tìm đến nơi Tân làm việc giao 3 lượng vàng thì được Tân chia cho Trung và người bạn đi cùng mỗi người 1 lượng vàng; lượng vàng còn lại, Tân giữ.

Khi Phúc đến công an phường trình báo, nhận thấy sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường nên cơ quan điều tra tiếp tục khai thác. Sau đó, Phúc đã thừa nhận việc dàn cảnh để chiếm đoạt 13 lượng vàng.

Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi được 11 lượng vàng trả cho người bị hại.

Đối với hành vi cá cược qua mạng, Khoa chỉ thừa nhận là người giới thiệu Phúc chơi với một người tên Ngọc nên khi nào bắt được đối tượng này mới xử lý.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Phá băng cướp chuyên dàn cảnh cướp tài sản
>> Dàn cảnh để cướp
>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt 2 tên cướp vàng
>> Bắt hung thủ giết cụ già để cướp vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.