Cứu 3 ngư dân gặp nạn trên biển

07/11/2013 17:37 GMT+7

(TNO) Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Định cho biết rạng sáng ngày 7.11, tàu cá BĐ 95566-TS đã được tàu cá BĐ 96231-TS, do ông Huỳnh Chánh Thi (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, tiếp cận và cứu hộ.

Tuy nhiên, do khu vực tàu BĐ 95566-TS gặp nạn có sóng to, gió lớn nên việc kéo tàu này vào bờ đang gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, chiều tối 5.11, tàu cá BĐ-95566, do ông Nguyễn Bình (ở xã Hoài Hương) làm thuyền trưởng, cùng hai thuyền viên khác, đang đánh bắt tại vùng biển cách đảo Trường Sa Đông (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 12 hải lý thì bị hỏng máy, không khắc phục được, trôi dạt tự do trên biển.

Thuyền trưởng tàu cá BĐ-95566 phát tín hiệu cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã liên lạc với tàu cá BĐ 96231-TS đang đánh bắt gần đó đến ứng cứu.

Hoàng Trọng

>> Cấp cứu ngư dân bệnh nặng trên biển
>> Hải quân, biên phòng ứng cứu ngư dân
>> Kịp thời cứu ngư dân bị tai biến ở Trường Sa
>> Cấp cứu ngư dân ở đảo Phan Vinh, Trường Sa
>> Chiến sĩ Trường Sa cấp cứu ngư dân bị nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.