Cá voi tiếp tục dạt vào bờ biển Bạc Liêu

20/12/2012 18:52 GMT+7

(TNO) Ngày 20.12, ngư dân ở cửa biển phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) tiếp tục phát hiện thêm xác một con cá voi (cá ông) nặng khoảng 2 tấn chết trôi dạt vào bờ. Chính quyền địa phương phối hợp cùng bà con ngư dân vớt cá đem chôn.

(TNO) Ngày 20.12, ngư dân ở cửa biển phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) tiếp tục phát hiện thêm xác một con cá voi (cá ông) nặng khoảng 2 tấn chết trôi dạt vào bờ. Chính quyền địa phương phối hợp cùng bà con ngư dân vớt cá đem chôn.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, ngày 19.12, cũng tại vùng biển này ngư dân phát hiện xác một con cá nược nặng khoảng 60 kg trôi dạt vào cửa biển Nhà Mát.

Trước đó, chiều 18.12, cũng tại cửa biển Nhà Mát ngư dân phát hiện con cá voi, có chiều dài khoảng 3 m, nặng khoảng 600 kg mắc cạn trên bãi biển.

Biết tin, địa phương đã huy động hàng trăm ngư dân đến cứu sống con cá voi mắc cạn đưa ra biển an toàn.

 Xác một con cá vôi trôi dạt vào cửa biển Bạc Liêu ngày 20.12
 Xác con cá voi trôi dạt vào cửa biển Bạc Liêu ngày 20.12 

Theo tín ngưỡng dân gian, cá voi là loài cá thân thiện với ngư dân; thường xuyên giúp đỡ họ mỗi khi bị hoạn nạn nên được ngư dân tôn thờ như một tín ngưỡng văn hóa truyền thống của nghề đi biển. Tuy nhiên, việc cá voi xuất hiện thường xuyên và liên tục trong một vùng ven biển Bạc Liêu từ trước đến nay hiếm có.

Theo nhận định của Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bạc Liêu, việc cá voi xuất hiện nhiều có khả năng do tại vùng sinh sống của chúng đang bị ô nhiễm. Những con cá bị thương dẫn đến chết có khả năng do bị ngư dân nước ngoài săn bắn trái phép, khiến chúng bị thương nên trôi dạt vào biển Bạc Liêu.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Phát hiện loài cá voi hiếm có
>> Chôn cất cá voi nặng 6 tấn
>> Bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam
>> Bắt được cá voi nhám ở Thừa Thiên - Huế
>> Dùng công nghệ quân sự theo dõi cá voi xanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.