Mỹ gửi xe bọc thép bảo vệ thanh sát viên LHQ ở Syria

22/10/2013 15:15 GMT+7

(TNO) Mỹ đã cung cấp 10 xe bọc thép cho Liên Hiệp Quốc (LHQ) để hỗ trợ công tác giải trừ vũ khí hóa học của thanh sát viên quốc tế tại Syria , AP đưa tin ngày 22.10.

Mỹ đã trích 1,55 triệu USD từ Quỹ Không phổ biến và giải trừ quân bị của Bộ Ngoại giao Mỹ để mua số xe bọc thép nói trên.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21.10 thông báo Không quân Hoàng gia Canada đã điều một chiếc máy bay đến vận chuyển 10 xe bọc thép từ căn cứ Andrews ở bang Maryland (Mỹ) đến Trung Đông.

Cho đến nay Mỹ đã chi gần 6 triệu USD gồm tiền mặt và các vật chất khác để hỗ trợ LHQ giải trừ vũ khí hóa học tại Syria.

Được biết, các vụ đánh bom bằng xe hơi và đạn súng cối đã nổ tại các khu vực gần khách sạn nơi các thanh sát viên thuộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đang ở.

Hoàng Uy

>> Mỹ ‘khen ngợi’ Syria hợp tác giải trừ vũ khí hóa học 
>> Syria ra giá giải trừ vũ khí hóa học
>> Trung Quốc sẽ cử chuyên gia giải trừ vũ khí hóa học Syria
>> Tốn 1 tỉ USD để giải trừ vũ khí hóa học Syria
>> Hé lộ bản kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học Syria 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.