Văcxin ngừa sốt xuất huyết

13/09/2012 10:05 GMT+7

Một nghiên cứu vừa công bố cho biết loại văcxin mới đang thử nghiệm có thể giúp cơ thể chống lại virút gây bệnh sốt xuất huyết. Nếu các thử nghiệm ở mức cao hơn cũng xác nhận kết quả này thì đây là văcxin đầu tiên giúp ngăn ngừa căn bệnh truyền nhiễm gây ảnh hưởng cho hơn 100 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm.

Trên 4.000 trẻ em Thái Lan được chích ba mũi văcxin mới hoặc giả dược trong vòng sáu tháng. Kết quả cho thấy loại văcxin mới có thể giúp bảo vệ 60-90% trường hợp chống lại ba trong tổng số bốn chủng virút gây bệnh. Chỉ riêng chủng DENV2 thì văcxin tỏ ra không hiệu quả. Các nhà nghiên cứu cho biết tác dụng phụ không đáng kể và tương tự giữa hai nhóm chích văcxin hay là giả dược. Hiện tại, một thử nghiệm lớn hơn trên 31.000 trẻ em tại 10 quốc gia (VN cũng tham gia chương trình thử nghiệm này) đang được triển khai nhằm đánh giá thêm hiệu quả của loại văcxin này.

Theo BS Nguyễn Tất Bình / Lancet / Tuổi Trẻ

>> Ngừa bệnh truyền nhiễm với chanh
>> Lao là bệnh truyền nhiễm gây tử vong hàng đầu
>> Gia tăng các bệnh truyền nhiễm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.