Giật đồ của khách, tài xế taxi lãnh án

19/03/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Ngày 19.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thanh Hải (39 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) 2 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.

(TNO) Ngày 19.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thanh Hải (39 tuổi, ngụ H. Bình Chánh) 2 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.

Hải làm tài xế cho hãng taxi H.L.

Rạng sáng ngày 30.3.2012, chị Ono Ayumi (quốc tịch Nhật Bản) đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất đón taxi do Hải lái đi về một khách sạn trên đường Đề Thám (Q.1).

Tuy đồng hồ báo cước chỉ có 256.000 đồng, chị Ono đưa 500.000 đồng nhưng Hải vẫn lắc tay nói chưa đủ, đòi thêm. Chị Ono đưa thêm 2 tờ 500.000 đồng, Hải vẫn ra hiệu đưa thêm chưa đủ. Chị Ono đưa tiếp 1.000 yên Nhật cuối cùng có trong bóp nhưng Hải vẫn nói chưa đủ, đòi thêm.

Buộc lòng, chị Ono đề nghị Hải lái xe đến máy ATM góc đường CMT8 và Nguyễn Thị Minh Khai rút thêm tiền đưa cho Hải.

Trong lúc, chị Ono đang rút tiền thì Hải lái xe chở luôn 2 vali cùng toàn bộ tài sản (trị giá hơn 19 triệu đồng) của chị Ono để trên xe bỏ đi.

Ngày 4.4.2012, Hải ra đầu thú.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Tranh giành khách, một tài xế taxi nhập viện
>> Băng nhóm giết tài xế taxi sa lưới sau 2 ngày gây án
>> Y án tài xế taxi chém người
>> Sẽ xử lý nghiêm thanh tra xây dựng nhũng nhiễu tài xế taxi
>> Tử hình kẻ giết tài xế taxi, cướp tài sản
>> Du khách nước ngoài “tố” bị tài xế taxi bắt chẹt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.