Một cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc lãnh án tù

14/09/2012 20:25 GMT+7

(TNO) Một trong những người tín cẩn nhất của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 14.9 đã bị kết 2 năm rưỡi tù giam về tội tham nhũng, theo hãng tin AFP.

Tòa án Quận Trung tâm Seoul cũng buộc ông Choi See-joong, cựu lãnh đạo Ủy ban Viễn thông Hàn Quốc, phải nộp phạt 600 triệu won (11,1 tỉ đồng).

Ông Choi See-joong, 75 tuổi, bị kết tội nhận 600 triệu won tiền hối lộ của một công ty xây dựng để đổi lấy việc ông Choi dùng ảnh hưởng của mình để giúp công ty này.

Thêm một cố vấn của tổng thống Hàn Quốc lãnh án tù
Ông Choi See-joong - Ảnh: The Korea Times

Tại tòa, ông Choi thừa nhận có nhận tiền nhưng tuyên bố không sử dụng bất cứ ảnh hưởng nào để tư lợi.

Ông được tuyên trắng án về tội nhận một khoản hối lộ khác trị giá 200 triệu won.

Bản án trên đã gây khó xử cho Tổng thống Lee Myung-bak, sau khi phải đưa ra lời xin lỗi về một loạt vụ án tham nhũng có liên quan đến những phụ tá thân tín của mình.

Hồi tháng 7.2012, anh trai của ông, Lee Sang-deuk đã bị truy tố về tội nhận 757 triệu won tiền "lại quả" từ các chủ ngân hàng và một doanh nhân.

Đây là lần đầu tiên một người anh em của tổng thống đương nhiệm bị bắt giữ.

Vụ bê bối đã làm tổn thương hình ảnh của nhà lãnh đạo có quan điểm bảo thủ trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ 5 năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích nói rằng các vụ việc tham nhũng đó sẽ chỉ có tác động hạn chế lên cơ may thắng cử của đảng Saenuri cầm quyền.

Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra vào tháng 12 tới, nhưng ông Lee không được phép tái tranh cử theo quy định của hiến pháp.

Trùng Quang

>> Hàn Quốc tự sản xuất máy bay chiến đấu không người lái
>> Bạn có muốn cảm nhận “Phong cách Hàn Quốc”?
>> Tăng thẩm quyền cho cơ quan phòng chống tham nhũng
>> Thái Lan dẹp loạn tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.