Phiên bản tương lai của tàu điện ngầm Anh

05/10/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Phiên bản tàu điện ngầm thế kỷ 21 của London chuẩn bị được công bố tại Anh, với ưu điểm mở rộng thêm 30% không gian chứa hành khách và cải tiến hệ thống điều hòa

 
London đang nghiên cứu thiết kế tàu điện ngầm mới - Ảnh: Siemens

Siemens đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi triển lãm mô hình khái niệm có kích thước như thật của Inspiro, tàu điện không người lái thế hệ mới, vào ngày 8.10 tại London.

Nếu được thị trưởng London thông qua, Siemens sẽ tiến hành chế tạo và lắp ráp xe điện ngầm mới, với giá 1 triệu bảng Anh/toa.

Inspiro có ưu điểm tiết kiệm năng lượng đến 30% và trọng lượng nhẹ hơn 20% so với các phiên bản hiện được sử dụng.

Các toa tàu được chiếu sáng bằng đèn LED, với hệ thống điều hòa tỏa khắp khoang, và có sức chứa hơn 30% so với các toa tàu cũ của hệ thống xe điện ngầm London, theo tờ The Evening Standard.

Theo đại diện của Siemens, mô hình tàu điện ngầm mới được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của hệ thống giao thông công cộng, trong bối cảnh London đang đối mặt với vô số thách thức nhằm đảm bảo hoạt động di chuyển của dân số đô thị ngày càng đông đúc hơn.

Phi Yến

>> Chạy thử tàu điện từ nhanh nhất thế giới
>> Cá mập trên tàu điện ngầm New York
>> Thực hư xẩm tàu điện
>> “Mát mẻ” trên tàu điện ngầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.