Iran bắt giữ nghi can phá hoại cơ sở năng lượng

16/11/2012 18:55 GMT+7

(TNO) Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin nhà chức trách nước này đã bắt giữ một loạt nghi can bị buộc tội cài bom và phá hoại các cơ sở năng lượng. Hãng này cho biết các nghi can có liên quan đến cơ quan tình báo các nước Ả Rập và phương Tây.

Bản tin ngày 16.11 của IRNA cho biết “những tên khủng bố có liên quan đến các cơ quan tình báo nước ngoài" đã đặt bom tại tỉnh miền tây nam Khuzestan, trung tâm của ngành dầu khí nước Cộng hòa Hồi giáo.

IRNA nói cơ quan an ninh Iran đã tịch thu các quả bom và những vũ khí khác được gửi từ một nước Ả Rập. Hãng tin này không cho biết nước nào và bao nhiêu người đã bị bắt giữ.

Iran hay định kỳ công bố việc bắt giữ các điệp viên Mỹ hoặc Israel và thường không cung cấp thêm các thông tin tiếp theo.

Ngành dầu khí Iran đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ngày càng nhiều vụ tấn công trong những năm gần đây, gây ra những đồn đoán rằng có bàn tay phá hoại.

Trùng Quang

>> Mỹ tuyên bố “vẫn còn thời gian” cho Iran
>> Iran trình làng hệ thống phòng không mới
>> Iran và cuộc chiến internet
>> Iran sắp tập trận phòng không lớn
>> Tổng thống Iran thăm chính thức Việt Nam
>> Iran bắn máy bay do thám Mỹ
>> Iran lập căn cứ mới tại eo biển Hormuz
>> Israel suýt tấn công Iran vào năm 2010
>> Quốc hội Iran triệu tập Tổng thống
>> Iran cáo buộc Anh tạo xung đột mới ở vùng Vịnh
>> Iran phát triển UAV hiện đại
>> Iran treo thưởng vàng cho người “bênh” Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.