500 tình nguyện viên Việt - Nhật tham gia trồng rừng

16/09/2012 19:50 GMT+7

(TNO) Ngày 16.9, tại khu vực đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô (H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Tập đoàn AEON (Nhật Bản) đã tổ chức chương trình: Trồng rừng tại Huế - Việt Nam năm thứ 3.

(TNO) Ngày 16.9, tại khu vực đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô (H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Tập đoàn AEON (Nhật Bản) đã tổ chức chương trình "Trồng rừng tại Huế - Việt Nam" năm thứ 3.

Hơn 500 tình nguyện viên, học sinh, sinh viên đến từ Nhật Bản và tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia đợt trồng rừng lần này. Chương trình do Tập đoàn AEON (Nhật Bản) tài trợ với tổng kinh phí 71.498 USD.

Dự án “Trồng rừng giao lưu” Việt Nam - Nhật Bản dự kiến sẽ phục hồi diện tích 34 ha rừng tại địa phương trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ năm 2010 - 2013) trồng 68 nghìn cây keo. Thời gian còn lại (từ năm 2014 - 2015) sẽ trồng 18.000 cây bản địa như: chò chỉ, dầu rái, kiền... khi rừng keo trồng trước đó đã phủ tán.

Trong đó có 6 ha được tổ chức trồng giao lưu, diễn ra 3 đợt trong ba năm đầu do các tình nguyện viên đến từ Tập đoàn AEON và tỉnh Thừa Thiên - Huế đảm trách; 28 ha còn lại bàn giao Chi cục Lâm nghiệp tỉnh thực hiện.

Tình nguyện viên Nhật Bản và thanh niên Việt Nam đang trồng rừng 1

Tình nguyện viên Nhật Bản và thanh niên Việt Nam đang trồng rừng 2
Tình nguyện viên Nhật Bản và Việt Nam đang trồng rừng

Hơn 500 tình nguyện viên Nhật Bản và tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia đợt trồng rừng lần này
Hơn 500 tình nguyện viên Nhật Bản và tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia đợt trồng rừng lần này

Đến thời điểm này, chương trình đã trồng được 64.000 cây keo acacia với sự tham gia của hơn một ngàn tình nguyện viên đến từ Nhật Bản và tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Mục tiêu của dự án là phát động phong trào trồng rừng nhằm phục hồi rừng đại ngàn vốn có ở Lăng Cô, cải tạo môi trường sinh thái, hạn chế xói mòn đất và góp phần phòng, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường…

Ngoài ra, đây là cơ hội cho học sinh, sinh viên hai nước Việt Nam - Nhật Bản giao lưu, học hỏi, trao đổi, tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ lẫn nhau; góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác đầu tư phát triển kinh tế giữa Tập đoàn AEON và các doanh nghiệp tại Thừa Thiên - Huế.

Tin, ảnh: Tuyết Khoa

>> Đối thoại doanh nghiệp Việt - Nhật
>> Việt - Nhật phối hợp duy trì an ninh hàng hải
>> Ngày hội Việt - Nhật
>> Thiết lập Đối thoại quốc phòng cấp thứ trưởng Việt - Nhật
>> 500 tình nguyện viên Việt - Nhật tham gia trồng rừng
>> Thi sáng tác thơ Haiku Việt - Nhật lần 3
>> Ra mắt Gas Việt Nhật miền Bắc
>> Việt - Nhật sẽ sớm triển khai nhiều dự án hợp tác
>> Tăng cường hợp tác thanh niên Việt - Nhật
>> Người ba lần viết "nhật ký giam cầm" lại bị bắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.