Nghe nhạc khiến “chuyện ấy” thú vị hơn?

31/10/2012 14:12 GMT+7

(TNO) Một cuộc khảo sát tại Anh cho thấy âm nhạc gợi “hứng” hơn cả khi động chạm với “đối tác”, theo CNN.

(TNO) Một cuộc khảo sát tại Anh cho thấy âm nhạc gợi “hứng” hơn cả khi động chạm với “đối tác”, theo CNN.

Đó là kết quả một cuộc khảo sát 2.000 người Anh do Công ty dịch vụ âm nhạc kỹ thuật số Spotify (Anh) thực hiện.

Các đối tượng tham gia khảo sát tuổi từ 18 đến 91, trong đó 50% là nam, 50% là nữ. Cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa âm nhạc, sự lãng mạn và quyến rũ.

Theo đó, có đến 40% thừa nhận rằng khi nghe nhạc, họ cảm thấy “có hứng” hơn cả lúc động chạm “đối tác”. Thậm chí, các quý ông cho biết họ sẵn sàng thay đổi “gu” nghe nhạc chỉ để có thể “hành sự” tuyệt hơn khi ở trên giường.

Nhà tâm lý học âm nhạc Daniel Mullensiefen, giảng viên tại Trường đại học London (Anh), người đứng đầu cuộc khảo sát cho biết, âm nhạc kích hoạt các trung tâm khoái cảm ở não tương tự như khi con người ăn, dùng thuốc gây nghiện hay làm “chuyện ấy”.

Ông cho rằng, những bản nhạc gợi “hứng” thường có cường độ dao động mạnh và sử dụng giọng ngực cao. Những người tham gia khảo sát cũng tiết lộ một số bản nhạc khiến họ cảm thấy hứng thú nhất.

Top 5 theo thứ tự là các bản nhạc trong phim Dirty dancing, bản Bohemian Rhapsody của Queen, Sex on Fire của Kings of Leon, Bolero của Ravel và Sexual Healing của Marvin Gaye.

Đức Trí

>> Mất hứng làm “chuyện ấy” vì đôi bàn chân
>> Quên “chuyện ấy” vì thói quen khi ngủ?
>> Vitamin cho “chuyện ấy”
>> Những thứ ảnh hưởng đến "chuyện ấy
>> Tiếng rên giúp "chuyện ấy" hoàn hảo hơn
>> Trì hoãn "chuyện ấy" giúp hôn nhân hạnh phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.