Nga đóng tàu phá băng hạt nhân lớn nhất thế giới

13/09/2012 16:49 GMT+7

(TNO) Nga lên kế hoạch chế tạo tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới nhằm mục đích mở rộng giao thương hàng hóa vào nước này từ cửa ngõ Bắc cực.

Điều này có thể thu hút nhiều tàu thương mại quốc tế chở hàng hóa đến Nga, và Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới có tàu phá băng hạt nhân, BBC ngày 12.9 dẫn lời chuyên gia quốc phòng người Anh, ông Matthew Willis.

“Bất kỳ chuyến tàu nào đi qua Bắc Cực cũng phải đi qua khu vực Bắc Cực của Nga, vì thế mà Nga có kế hoạch đóng con tàu này”, theo ông Willis.

Con tàu mới sẽ có khả năng phá băng và định vị trong vùng biển sâu Bắc Cực, cũng như những con sông băng ở Siberia.

Theo BBC, công ty Rosatom của Nga đã thắng thầu để chế tạo tàu phá băng hạt nhân thế hệ mới LK-60 vào ngày 23.8 mới đây.

LK-60, có thiết kế dài 173 m và rộng 34 m (dài hơn 14 m và rộng hơn 4 m so với tàu phá băng hạt nhân hiện tại của Nga), sẽ được đóng tại xưởng đóng tàu Baltiysky Zavod thuộc thành phố St Petersburg, Nga, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017.

Tàu phá băng được dùng để phá những lớp băng cứng trên vùng biển bị đóng băng để dẫn đường cho các tàu chở hàng khác.

Phúc Duy

>> Nga muốn đặt cơ sở trên mặt trăng
>> Nga chi 21 tỉ USD cải tổ ngành công nghiệp vũ trụ
>> Tương lai của Nga phụ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương
>> Nga triển khai tàu ngầm hạt nhân mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.