Cà phê lập kỷ lục về giá trị xuất khẩu

02/11/2012 15:55 GMT+7

(TNO) Tại Hội nghị tổng kết niên vụ cà phê 2011 - 2012 diễn ra hôm nay 2.11 tại TP.HCM, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết xuất khẩu cà phê trong niên vụ vừa qua đạt mức kỷ lục từ trước tới nay khi xuất gần 1,6 triệu tấn, với giá trị 3,4 tỉ USD, tăng 23% về lượng và 24% về giá trị so với niên vụ trước.

Giá xuất khẩu bình quân tuy thấp hơn năm 2011, chỉ đạt 2.000 USD/tấn nhưng khoảng cách giữa giá cà phê Việt Nam so với giá cà phê thế giới tại sàn London (Anh) và New York (Mỹ) được thu hẹp, chỉ còn 30 - 40 USD/tấn, so với mức chênh lệch trước đây là 100 USD/tấn.

Trong niên vụ vừa qua, cà phê Việt Nam đã xuất khẩu sang 80 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Nước nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam là Đức với 12,81%; sau đó là Mỹ với 11,6%, tiếp theo là Ý, Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Vicofa cho biết, trong hai năm tới sẽ có khoảng 50.000 - 60.000 ha cà phê trên 25 tuổi cần phải tái canh. Do đó, dự báo trong niên vụ tới, sản lượng cà phê đạt khoảng 1,2 - 1,3 triệu tấn, giảm 15 - 20% về sản lượng so với niên vụ 2011 - 2012.

Trung Hiếu

>> Ồ ạt hái cà phê non
>> Cà phê phân voi 1.100 USD/kg
>> Bạn hiểu gì về cà phê ? - Cà phê và làm đẹp
>> Cà phê mất mùa
>> Cà phê: Không chỉ giúp thức tỉnh !
>> Tạm giữ lượng lớn cà phê vi phạm thương hiệu độc quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.