Máy ảnh "chụp trước lấy nét sau" Lytro lên kệ

10/10/2012 10:13 GMT+7

(TNO) Chiếc máy ảnh "chụp trước, lấy nét sau" Lytro ngày 9.10 bắt đầu được bán ra thị trường toàn cầu ở mức giá 399 USD.

(TNO) Chiếc máy ảnh "chụp trước, lấy nét sau" Lytro ngày 9.10 bắt đầu được bán ra thị trường toàn cầu.

Theo Slashgear, được hãng Lytro công bố hồi tháng 6.2012, chiếc máy ảnh độc đáo của Lytro với khả năng chụp trước lấy nét sau sẽ chính thức được bán ra trên thị trường toàn cầu từ ngày 9.10.

Dịp này, Lytro cũng giới thiệu một số tính năng mới cho chiếc máy ảnh trang bị công nghệ chụp ảnh với tiêu cự vô cực này, ví dụ người dùng có thể tùy chỉnh các thông số như tốc độ màn trập và độ nhạy sáng ISO, cũng như cố định thời gian phơi sáng và điều chỉnh bộ lọc trung tính Neutral Density.

Tuy những tính năng mới này không mang đến trải nghiệm chụp ảnh tùy chỉnh bằng tay hoàn toàn như dòng máy DSLR chuyên nghiệp, nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với khi chụp ảnh mà không thể chỉnh các thông số theo ý mình.

Máy ảnh Lytro hỗ trợ tốc độ màn trập nhanh đến 1/250 giây, hay người dùng cũng có thể chụp phơi sáng lên đến 8 giây.

Lytro hỗ trợ độ nhạy sáng từ ISO 80 lên đến ISO 3.200.

Cũng theo Slashgear, máy ảnh Lytro được bán ở mức giá 399 USD.

Minh Huy

>> Lytro iPhone - Nhiệm vụ bất khả thi?
>> Lytro Camera đã hỗ trợ Windows 
>> Siêu" máy ảnh Lytro sẽ có trên iPhone 5?
>> Lytro khởi động thời của máy ảnh 3.0

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.