Thí sinh có nên đợi xét tuyển bổ sung?

07/09/2022 09:01 GMT+7

Với cách xét tuyển năm nay, nhiều khả năng các trường không tiếp tục xét tuyển bổ sung, đặc biệt với những ngành 'hot'.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh SIU, cho hay cơ hội xét tuyển bổ sung với ngành “hot” của trường thì gần như không có, nếu xét tuyển bổ sung thì có thể là các ngành tâm lý học, nhà hàng khách sạn. Sau ngày 30.9, nhà trường sẽ công bố xem có xét tuyển bổ sung hay không.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học bằng phương thức điểm học bạ

đào ngọc thạch

Còn thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng UEF, cho hay năm nay các trường có kế hoạch học tập khá trễ, có thể hạn chế xét tuyển bổ sung. UEF không xét tuyển bổ sung đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vì chỉ tiêu dành cho phương thức này có 15% và số thí sinh (TS) đăng ký khá nhiều. Dự kiến, nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển bổ sung trước ngày 5.10.

Trong khi đó, thầy Vũ Quang Huy, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh HUTECH, thông tin theo lý thuyết thì có thể xét tuyển bổ sung vì còn phải tùy thuộc vào số TS xác nhận nhập học. Song những năm trước hầu như không thực hiện xét tuyển bổ sung. Do đó, cơ hội bổ sung ở HUTECH không nhiều.

Một phụ huynh hỏi nếu mức điểm 22 khối A, có cơ hội vào SIU với ngành khoa học máy tính không? Thạc sĩ Cao Quảng Tư cho biết đây là ngành khá “hot” và tỷ lệ cạnh tranh khá cao, khá ổn nếu TS chọn nguyện vọng 1 vào ngành này. Đây cũng là ngành học có nhiều học bổng cho sinh viên. Chương trình đào tạo ngành này rút ngắn còn 3,5 năm. Điều này sẽ giúp sinh viên ra trường sớm hơn, có cơ hội tìm việc làm cao hơn. Trong quá trình đào tạo, trường có robot để sinh viên tham gia lập trình và trải nghiệm ứng dụng…

Ông Tư dự đoán điểm chuẩn sẽ biến động ở 3 khối ngành, thứ nhất là khoa học máy tính, thứ 2 là kinh doanh và thứ 3 là logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Một TS đặt câu hỏi “Em quan tâm ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, dược, điều dưỡng. Em được 21 điểm khối B thì có cơ hội vào HUTECH không?”. Thầy Vũ Quang Huy trả lời mọi năm điểm chuẩn từ 18 - 22 điểm, năm nay có thể tăng 1 - 4 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.