SLNA suýt gục ngã trên sân Vinh

27/05/2012 20:22 GMT+7

(TNO) Trận đấu muộn nhất của ngày 27.5 thuộc khuôn khổ vòng 19 V-League 2012 giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và B.Bình Dương đã kết thúc với tỷ số 1-1. Trước đó, CLB Hà Nội và SHB.Đà Nẵng phải nhờ đến phút cuối mới tìm được những chiến thắng quan trọng.

(TNO) Trận đấu muộn nhất của ngày 27.5 thuộc khuôn khổ vòng 19 V-League 2012 giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và B.Bình Dương đã kết thúc với tỷ số 1-1. Trước đó, CLB Hà Nội và SHB.Đà Nẵng phải nhờ đến phút cuối mới tìm được những chiến thắng quan trọng.

>> V.Hải Phòng đại bại, Hà Nội T&T gia cố ngôi đầu
>> Sài Gòn Xuân Thành bị phạt cảnh cáo
>> Nhức nhối tiêu cực bóng đá VN

 
SHB.Đà Nẵng ăn mừng chiến thắng muộn trước Sài Gòn Xuân Thành - Ảnh: Bạch Dương

Trên sân Vinh, B.Bình Dương tiếp tục chứng minh là đội bóng kỵ rơ với SLNA khi cầm hòa đội bóng xứ Nghệ, dù phải chơi thiếu người ngay từ phút 16, vì Huỳnh Phú của B.Bình Dương phải nhận thẻ đỏ.

Thua người nhưng B.Bình Dương đã mở tỷ số bằng bàn thắng của Bakel ở phút 23. Đến phút 73 Trọng Hoàng mới cân bằng tỷ số cho SLNA trên chấm phạt đền. 

Kết quả

SLNA - B.Bình Dương: 1-1

K.Kiên Giang – K.Khánh Hòa: 1-0

CLB Hà Nội – HAGL: 3-2

N.Sài Gòn – TĐCS.Đồng Tháp: 0-0

SHB.Đà Nẵng – Sài Gòn Xuân Thành: 2-1

Bị B.Bình Dương chia điểm, SLNA tiếp tục cho thấy phong độ không tốt trên sân nhà mùa này. Tính cả trận hòa mới nhất SLNA chỉ giành được 13 điểm trong tổng số 9 trận sân nhà.

Với 27 điểm SLNA vẫn xếp thứ 4. B.Bình Dương có 25 điểm chiếm vị trí thứ 8.

Trên sân Thống Nhất, trận đấu giữa N.Sài Gòn và TĐCS.Đồng Tháp đã diễn ra quyết liệt nhưng lại thiếu bàn thắng. 

Đội khách TĐCS.Đồng Tháp đã chủ động chơi phòng ngự khá hay, khiến cho đội chủ nhà N.Sài Gòn dù cầm bóng nhiều hơn nhưng cũng không thể tạo ra được cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Bửu Ngọc.

Ở những phút cuối, TĐCS.Đồng Tháp được thi đấu hơn người do Aniekan của N.Sài Gòn bị thẻ đỏ, nhưng trận đấu vẫn kết thúc với tỷ số 0-0.

Với trận hòa này, N.Sài Gòn có 26 điểm tạm xếp vị trí thứ 5 vì hơn hiệu số so với HAGL. Trong khi đó, TĐCS.Đồng Tháp có thêm một điểm tạm xếp thứ 11 với 23 điểm.

 Trần Văn Cường của K.Kiên Giang - Khả Hòa
Trần Văn Cường ăn mừng bàn thắng vào lưới K.Khánh Hòa - Ảnh: Khả Hòa

Trên sân Rạch Giá, K.Kiên Giang đã giành được chiến thắng vô cùng quan trọng trong trận “chung kết ngược” với K.Khánh Hòa. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 81 do công của Văn Cường.

Trong trận đấu này, K.Kiên Giang có phần lấn lướt so với đội khách K.Khánh Hòa. Mặc dù vậy, đội chủ nhà chỉ một lần tận dụng được cơ hội để giải quyết trận đấu. Trong khi đó, K.Khánh Hòa kiên trì chơi phòng ngự và cũng tạo ra được một số cơ hội nhưng đều không tận dụng thành công.

Thắng trận này, K.Kiên Giang đã củng cố hy vọng trụ hạng đồng thời đẩy K.Khánh Hòa vào bước đường cùng. Với trận thắng này, K.Kiên Giang có 23 điểm nhưng vẫn xếp vị trí thứ 12. K.Khánh Hòa như ngọn đèn trước gió, với 19 điểm tiếp tục xếp áp chót.

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đã có trận thắng quan trọng trước HAGL với tỷ số 3-2. Đây cũng là trận đấu thứ 3 của HLV Hoa Mạnh Hưng sau khi ông lên thay HLV Nguyễn Thành Vinh.

 Công Vinh ghi bàn cho Hà Nội - Quang Thắng
Công Vinh (9) mở tỷ số sớm cho CLB Hà Nội - Ảnh: Quang Thắng

Đội chủ nhà đã có được ba bàn thắng do công của Công Vinh, Đình Hưng và Timothy ở các phút 7, 75 và 90+4. Hai bàn thắng của đội khách được ghi do công của Olushola và Hữu Long ở các phút 22 và 45+2. Trận này Timothy tỏa sáng với hai đường chuyền thành bàn và tự mình đá phạt đền thành công ở phút bù giờ cuối cùng.

Thắng trận CLB Hà Nội có 25 điểm vươn lên xếp thứ 7. HAGL có 26 điểm và xếp vị trí thứ 6.

Trên sân Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng đã có một trận đấu trên chân, tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn nhưng phải chờ đến phút cuối cùng mới giành được thắng lợi 2-1.

Timar mở tỷ số cho SHB.Đà Nẵng ở phút thứ 17 nhưng Kesley gỡ hòa trên chấm phạt đền cho Sài Gòn Xuân Thành ở phút 34. Đến phút 90, tiền đạo vào thay người là Nichole đã ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 2-1 cho đội bóng sông Hàn.

 
"Bầu" Hiển (áo trắng) hứa thưởng đậm cho SHB.Đà Nẵng - Ảnh: Bạch Dương

Sau trận đấu, "bầu" Hiển đã xuống sân và hứa sẽ thưởng nóng cho các cầu thủ SHB.Đà Nẵng 1 tỉ đồng. 

Trận thắng này khiến cho cuộc đua đến ngôi vô địch gần như trở thành cuộc đua “song mã” giữa hai đội bóng của “bầu” Hiển. Hiện SHB.Đà Nẵng có 35 điểm xếp thứ nhì sau Hà Nội T&T. Sài Gòn Xuân Thành vẫn chỉ có 31 điểm tạm xếp thứ 3.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.