Các hoạt động xuất phát từ thanh niên

05/11/2012 03:25 GMT+7

Sáng 4.11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ 9, nhiệm kỳ 2012-2017 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 449 đại biểu chính thức.

Bên cạnh đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua, đại hội bàn thảo để xác định 5 chương trình trọng điểm xuất phát từ lợi ích và nhu cầu của thanh niên (TN): tham gia xây dựng nguồn nhân lực trẻ, đào tạo nâng cao tay nghề cho 100.000 bạn trẻ; xây dựng nông thôn mới; vì biên giới hải đảo; trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho 200.000 thanh thiếu nhi và quy hoạch đào tạo cán bộ Đoàn. Đồng thời thực hiện các công trình trọng điểm: Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi TP.HCM tại Cần Giờ (giai đoạn 2), xây mới Nhà văn hóa TN (giai đoạn 1), Nhà văn hóa Sinh viên tại Thủ Đức, Cung Thiếu nhi TP.HCM tại Thủ Thiêm... và năm văn phòng hỗ trợ TN công nhân...

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh  
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (giữa) trao đổi với đại biểu bên lề đại hội - Ảnh: Lê Thanh

Phát biểu tại đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã đánh giá cao về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của TP.HCM. Anh Vinh gợi ý một số vấn đề để đại hội quan tâm, trao đổi nhằm làm tốt hơn trong thời gian tới: “Các cấp bộ Đoàn phải thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận TN, định hướng TN chủ động đấu tranh với cái xấu, với những biểu hiện lệch lạc về chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục, với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch... Đoàn cần khơi dậy đam mê sáng tạo, thổi lên khát khao làm chủ khoa học công nghệ hiện đại trong TN... Vận động TN chung tay xây dựng nông thôn mới, nhất là ở những huyện ngoại thành. Các hoạt động của Đoàn phải xuất phát từ TN, vì TN, chăm lo những nhu cầu và lợi ích chính đáng của TN. Cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ TN nâng cao trình độ học vấn, học nghề, tìm kiếm việc làm, phát triển tài năng, làm tốt hơn nữa các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, TN trong học tập, nghiên cứu khoa học...”.

Biểu dương những việc làm của Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đánh giá: “Phong trào TN tình nguyện đã tạo môi trường rất tốt cho TN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, là phương thức giáo dục thông qua thực tiễn hành động của từng tập thể để xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có phẩm chất, đạo đức cách mạng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi để xây dựng, bảo vệ, phát triển TP và đất nước”. Bí thư mong muốn, mỗi TN phải nhận thức sâu sắc hơn về bản thân, phải tự coi mình là nhân tố tích cực hòa mình vào các phong trào hành động của tuổi trẻ, từ việc làm sao để từng chi đoàn mình, khu phố mình, lớp mình, nơi mình làm việc, công tác, học tập có nhiều hoạt động tốt, thiết thực, hiệu quả.

Dịp này, Thành ủy TP.HCM tặng tuổi trẻ TP món quà, đó là công trình xây dựng giai đoạn 1, khối hoạt động sự nghiệp Nhà văn hóa Thanh niên. Công trình sẽ được đầu tư xây dựng với kinh phí khoảng 800 tỉ đồng và phấn đấu đưa vào sử dụng năm 2016.

Đến dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi; các Bí thư T.Ư Đoàn: Dương Văn An, Nguyễn Mạnh Dũng...

Lê Thanh

>> Đại hội Đoàn thông qua nhiều quyết sách lớn
>> 4-11: Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM lần IX
>> Đại hội Đoàn thông qua nhiều quyết sách lớn
>> Đại hội Đoàn Bộ Công an, tỉnh Quảng Ngãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.