Khởi tố vụ án dụ dỗ thiếu nữ hoạt động mại dâm

11/11/2012 03:45 GMT+7

Liên quan đến vụ án dụ dỗ thiếu nữ hoạt động mại dâm ở Cà Mau, ngày 10.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hận (50 tuổi, ngụ xã Tân Dân, H.Đầm Dơi) và Phan Kim Nhung (29 tuổi - tự Nhiễu, ngụ ấp Đường Kéo, xã Tân n Tây, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) để điều tra làm rõ hành vi tổ chức mại dâm và buôn bán phụ nữ.

Liên quan đến vụ án dụ dỗ thiếu nữ hoạt động mại dâm ở Cà Mau, ngày 10.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hận (50 tuổi, ngụ xã Tân Dân, H.Đầm Dơi) và Phan Kim Nhung (29 tuổi - tự Nhiễu, ngụ ấp Đường Kéo, xã Tân n Tây, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) để điều tra làm rõ hành vi tổ chức mại dâm và buôn bán phụ nữ.

Cũng theo nguồn tin này, Nhung khai với cơ quan điều tra là do có mối quan hệ quen biết với bà Hận (chủ quán Hải Đăng 2) nên đầu năm 2012, khi bà Hận gọi điện thoại nhờ kiếm người làm tiếp viên và hứa sẽ trả công xứng đáng, Nhung đã về địa phương dụ dỗ được 5 cô gái từ 18-20 tuổi, gia đình đang gặp khó khăn, giao cho Hận. Mỗi cô gái, Nhung được Hận trả công từ 1,2 - 1,8 triệu đồng.

Sau đó, Hận bắt các cô làm tiếp viên phục vụ bia cho khách và ép bán dâm khi khách cần. Khi cơ quan công an đến khám xét, quán Hải Đăng 2 đang chứa 10 tiếp viên nữ, trong đó có 4 người quê thị trấn Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển. Điều đáng nói hơn là khi tiến hành khám xét, cơ quan công an phát hiện nhiều giấy ghi nợ của tiếp viên, mức nợ bằng với số tiền bà Hận trả công cho Nhung. Bà Hận khai do đã trả tiền công cho Nhung, nên tiếp viên nào trả hết nợ mới được về. Bà Hận bắt các tiếp viên tiếp khách không trả công, cấm các em không được liên lạc với bên ngoài, mọi sinh hoạt đều do bà quyết định.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.